Quảng Ngãi: 5 cán bộ, lãnh đạo ở cùng một xã sử dụng bằng giả

Công Xuân Thứ sáu, ngày 14/09/2018 15:43 PM (GMT+7)
Đó là 5 cán bộ, lãnh đạo của xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, số cán bộ và lãnh đạo xã này không có tên trong danh sách công nhận tại các kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Bình luận 0

Chiều 14.9, trao đổi với PV Dân Việt, bà Phạm Thị Hương - Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết: "Tôi đang đi công tác tại Hà Nội, tuy nhiên đã nhận được báo cáo kết quả xác minh 5 trường hợp cán bộ, lãnh đạo của xã An Vĩnh không có tên trong danh sách tại các kỳ thi tốt nghiệp THPT. Quan điểm cá nhân tôi là đề nghị xử lý toàn bộ 5 trường hợp trên đúng theo quy định của pháp luật".

img

Một trong số 5 cán bộ, lãnh đạo xã An Vĩnh được cơ quan chức năng xác định trong hồ sơ lưu trữ không có tên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, chính quyền huyện Lý Sơn đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi xác minh thông tin một số cán bộ và lãnh đạo xã An Vĩnh không tham gia thi, nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT. Kết quả, đã phát hiện 5 cán bộ, lãnh đạo của xã này không có tên trong danh sách tham gia tại các kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các trường hợp trên gồm các ông: N.A.Đ - Phó chủ tịch UBND xã; X.T.V - Chủ tịch HĐND xã; S.N - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã; H.T.T và M.N.T là cán bộ, công chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem