Quảng Ngãi: Bệnh nhân trốn viện về từ Đà Nẵng đã được xử lý thế nào?

Nhiệt Băng Thứ ba, ngày 28/07/2020 11:21 AM (GMT+7)
Trong số 30 bệnh nhân tự ý rời Bệnh viện Đà Nẵng về nhà trong thời gian cơ sở y tế này tiến hành cách ly Covid-19, có 1 trường hợp ở tỉnh Quảng Ngãi. Đó là ông B.T.B (28 tuổi) ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành. Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi trả lời về việc xử lý đối với trường hợp trên.
Bình luận 0

Sáng 28/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo về việc bệnh nhân B.T.B tự ý rời bệnh viện Đà Nẵng trở về quê tại huyện Nghĩa Hành, cán bộ y tế Quảng Ngãi đã tiếp cận, kiểm tra tình hình sức khỏe, đồng thời yêu cầu người này tuân thủ cách ly tại nhà theo quy định.

Quảng Ngãi: Bệnh nhân trốn viện về từ Đà Nẵng đã được xử lý thế nào?  - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Đức, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi.

Đối với trường hợp anh P.V.T (20 tuổi) trở về từ TP.Đà Nẵng, có dấu hiệu sốt và rát họng, nghi bị Covid-19 ở xã Trà Bình, huyện Trà Bồng. Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, cùng với yêu cầu cách ly tại địa phương, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến chiều nay (ngày 28/7), bệnh nhân P.V.T sẽ có kết quả xét nghiệm chính thức.

Một diễn biến liên quan khác về dịch Covid-19 ở tỉnh này, đó là việc truy tìm số người đã từng đi chung xe trước đó với bệnh nhân 419 (xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 26/7, hiện đã được đưa đi cách ly) của nhà xe Thanh Hường.

Quảng Ngãi: Bệnh nhân trốn viện về từ Đà Nẵng đã được xử lý thế nào?  - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi tại buổi làm việc với người nhà xe Thanh Hường (Ảnh Thiên Quỳ Tử).

Ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cung cấp: Do phương tiện hoạt động "chui" nên nhà xe Thanh Hường không lưu tên, để cung cấp số hành khách từng đi chung chuyến với bệnh nhân 419 theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Sở đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh, đề nghị các nhà mạng di động Viettel, Vina, Mobile hỗ trợ truy tìm và cung cấp thông tin về các cuộc gọi liên quan đến số khách của nhà xe Thanh Hường.

Như Dân Việt đã phản ánh, sau khi có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 419 dương tính với Covid-19 vào ngày 26/7, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã xác định lịch trình và số trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân này.

Quảng Ngãi: Bệnh nhân trốn viện về từ Đà Nẵng đã được xử lý thế nào?  - Ảnh 3.

Sức khỏe của bệnh nhân 419 hiện vẫn ổn định.

Theo đó, trong số lần và phương tiện mà bệnh nhân 419 đã đi (di chuyển) từ Quảng Ngãi - Đà Nẵng và ngược lại, nhiều nhất là đi xe khách của nhà xe Thanh Hường.

Sau khi được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2, Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, hiện sức khỏe bệnh nhân 419 vẫn ổn định.

Từ ngày 27/7, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức tái kích hoạt 3 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ phía bắc ra vào tỉnh (đặt tại quốc lộ 1A và đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng) nhằm kiểm soát lượng người đi từ Đà Nẵng về; yêu cầu dừng ngay các hoạt động vui chơi giải trí khác, như quán bar, vũ trường, massage; tạm thời không cho khách du lịch ra đảo Lý Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem