Quảng Ngãi: Bữa cơm đầu tiên tại nơi trú bão

Thứ bảy, ngày 09/11/2013 15:37 PM (GMT+7)
Tính đến 13 giờ ngày 9.1, hàng nghìn hộ dân sống ở vùng có nguy cơ sạt lở cao tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã được di dời đến nơi an toàn.
Bình luận 0

img Hàng nghìn người dân được các cơ quan chức năng hướng dẫn đi đến hai địa điểm trú bão là Trung tâm văn hóa thể thao Dung Quất (xã Bình Hải) và Trường Cao đẳng dạy nghề Dung Quất. Ngay từ sáng sớm, người dân đã chủ động chằng chống, gia cố lại nhà cửa trước khi đi tránh bão.
img Tính đến 13 giờ ngày 9.1, hàng nghìn hộ dân sống ở vùng có nguy cơ sạt lở cao tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã được di dời đến nơi an toàn.
img Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Trạng- Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết : “Xã đã huy động lực lượng hiện có phối với hợp với Trạm kiểm soát biên phòng Bình Hải di dời 1866 hộ dân với 7346 nhân khẩu ở 3 thôn Phước Thiện, An Cường, Thanh Thủy đến nơi an toàn, ưu tiên di chuyển người già, trẻ em về nơi an toàn trước.
img Người dân xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) trú bão tại Trung tâm văn hóa thể thao Dung Quất (xã Bình Hải).
img Mì tôm, nước uống cho người dân được cung cấp trong những ngày trú bão. Công tác cứu hộ, cứu nạn cũng đã được lên phương án nếu có sự cố xảy ra
img Bữa cơm đầu tiên tại nơi trú bão.
img Hàng trăm thùng mì tôm được chuyển đến nơi người dân trú bão.
Ngọc Viên (Ngọc Viên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem