Quảng Ngãi: Huyện nghèo được bắn pháo hoa đêm giao thừa

Công Xuân Thứ sáu, ngày 20/12/2019 11:21 AM (GMT+7)
Có ít nhất 4 huyện, thành của Quảng Ngãi được cấp thẩm quyền tỉnh cho phép bắn pháo hoa trong dịp Tết cổ truyền năm 2020. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu không được sử dụng nguồn ngân sách, mà kêu gọi đóng góp của doanh nghiệp và nhà hảo tâm.
Bình luận 0

Theo văn bản số 6859/UBND-KGVX, ngày 19/12/2019, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ký, 4 huyện, thành của tỉnh, gồm: Đức Phổ, Bình Sơn, Ba Tơ và TP.Quảng Ngãi được phép tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Nguồn kinh phí sử dụng không được lấy từ ngân sách, mà từ kêu gọi xã hội hóa.

img

Cầu Thạch Bích, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi là 1 trong 4 vị trí được cho phép bắn pháo hoa trong dịp Tết cổ truyền năm 2020.

Trưa 20/12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Trung Triết - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, một trong số 4 địa phương được phép bắn pháo hoa trong dịp Tết cổ truyền 2020 cho biết: "Tổng kinh phí tổ chức bắn pháo hoa của huyện dự kiến khoảng 600 triệu đồng. Ngày mai chúng tôi mới họp bàn và triển khai vận động các doanh nghiệp đóng góp".

Trả lời câu hỏi huyện miền núi và khó khăn hơn đồng bằng, vậy việc vận động đóng góp để tổ chức bắn pháo hoa có khả thi không, ông Triết nói: "Việc này không quá khó khăn bởi từ trước đến nay, Ba Tơ chưa tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết cổ truyền bao giờ. Việc tổ chức bắn pháo hoa sẽ góp phần tạo thêm không khí vui vẻ, phấn khởi cho người dân vùng miền núi nơi đây trong dịp tết đến xuân về. Các doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm sẽ ủng hộ thôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem