Quảng Ngãi: Kiểm tra khẩn việc cán bộ xã thu tiền bò giống cấp miễn phí

Công Xuân Thứ sáu, ngày 17/11/2017 11:25 AM (GMT+7)
Chiều 17.11, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành đã tổ chức kiểm tra khẩn việc chính quyền xã Hành Tín Đông thu tiền bò giống cấp miễn phí cho người nghèo vùng lũ của địa phương này.
Bình luận 0

Giải tình vụ việc, ông Đào Thanh Công-Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông cho hay, do thấy còn nhiều hộ nghèo khác của địa phương cần bò để chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình; đồng thời cũng để số hộ nhận bò giống phải có trách nhiệm chăm sóc cẩn thận, tránh trường hợp không nuôi mà mang đi bán lấy tiền sử dụng vào mục đích khác nên sau khi họp bàn, xã mới đưa ra chủ trương trên chứ không phải do UBMTTQ Việt  Nam xã tự ý làm.Tổng số tiền mà chính quyền Hành Tín Đông đã thu của 22/30 hộ là trên 230 triệu đồng và đến cuối năm 2015, xã đã xét và giải ngân cho 18 hộ khác trong xã vay lại mua bò nuôi, với mức 15 triệu đồng/hộ.

img

Một trong số phiếu chi tiền cho người dân quay vòng đợt 2 từ nguồn thu bò giống cấp miễn phí

"Việc xã tự ý tổ chức thu lại tiền bò giống cấp miễn phí cho dân mà không báo cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh và huyện là sai, lãnh đạo xã nhận khuyết điểm và chịu trách nhiệm. Riêng đối với 8/30 hộ chưa nộp, chính quyền địa phương sẽ họp để xem xét. Nếu điều kiện kinh tế gia đình của số chưa nộp quá khó khăn thì sẽ miễn", ông Đào Thanh Công nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Đình Thắng – Trưởng Ban Phong trào Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: "Việc xã cho thu tiền bò giống cấp miễn phí từ nguồn Quỹ hỗ trợ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh là vi phạm qui định". Tuy nhiên ông Lê Văn Sáu, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, bày tỏ: "Mục đích thu để quay vòng nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo khác vay phát triển sản xuất như vậy là chấp nhận được. Chính quyền địa phương phải tổ chức họp dân trên để giải thích rõ vụ việc; đồng thời công khai số hộ đã được nhận tiền được quay vòng để người dân hiểu rõ".

img

Ông Sáu-PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế tại một hộ nuôi bò từ nguồn tiền quay vòng

Vào chiều cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và huyện chọn để kiểm tra ngẫu nhiên 3/18 hộ đã được vay từ tiền thu bò giống cấp miễn phí. Số hộ này xác nhận là có vay mua bò và hiện đang nuôi tại chuồng của gia đình mình.

Như đã phản ánh, vào tháng 7.2010, để hỗ trợ người dân nghèo và bị thiệt hại nặng do cơn lũ lịch sử diễn ra vào cuối năm 2009, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành cấp miễn phí 30 con bò giống, trị giá 7 triệu đồng/con cho 30 hộ dân ở vùng rốn lũ xã Hành Tín Đông phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Tuy nhiên chính quyền địa phương này lại yêu cầu người dân ký cam kết 5 năm sau phải trả lại. Theo đó vào giữa năm 2015 khi đến hạn, 22/30 hộ đã trả lại với số tiền cao hơn gấp 2-2,5 lần so với trị giá bò giống lúc nhận, gây nhiều thắc mắc trong dư luận ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem