Quảng Ngãi: Nụ cười đã trở lại trên môi người dân ở "làng bệnh lạ"

Công Xuân Thứ bảy, ngày 31/12/2016 12:27 PM (GMT+7)
Dù chưa được chặn đứng vĩnh viễn, thế nhưng 3 năm tạm lắng đã xua tan đi nỗi sợ hãi của "bệnh lạ", làm ít nhất 23 người tử vong và hàng trăm người khác mắc phải. Theo đó sự bình yên và nụ cười đang trở lại với người dân ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, nơi tâm điểm mà căn bệnh này đã khởi phát và hoành hành dữ dội nhất ở Quảng Ngãi suốt một thời gian dài trước đó.
Bình luận 0

img

Sự bình yên đã hiện hữu tại làng Rêu, ở xã Ba Điền.

Chúng tôi trở lại "làng bệnh lạ" Ba Điền khi 2 năm cũ-mới đang chuẩn bị giao nhau. Con đường nối từ Quốc lộ 24 vào Ba Điền vốn bề mặt đá nhiều hơn đất, nay lại thêm những đợt mưa cuối đông vội vã trút xuống trước đó, làm trơn trượt nên càng khó đi hơn rất nhiều.

Trái ngược với sự nặng nề, u ám và những ánh mắt đầy sợ hãi, lo lắng hôm nào, không khí trước thềm năm mới của Ba Điền giờ đã rộn ràng và nụ cười đã trở lại trên gương mặt của người dân nơi đây. Những thửa ruộng, nương rẫy bị bỏ hoang bị cỏ, bụi dại phủ lấp cũng đã nhường lại cho màu xanh của lúa, hoa màu.

Bên hiên ngôi nhà sàn nằm ven con đường mòn nhỏ, cách không xa trung tâm xã, già Phạm Thị Hin (65 tuổi) bày tỏ: "Nhờ cán bộ y tế "đuổi" nên mấy năm nay cái bệnh đã không còn làm hại thêm người dân nào ở đây nữa. Rồi cán bộ huyện, tỉnh xuống thăm, giúp đỡ dọn vườn rẫy nên cái bụng mọi người bớt lo và yên tâm ra đồng trồng cây lúa, bắp...rồi".

Đưa tay chỉ vào con lợn nặng ước chừng 40 kg, đang đứng ăn mì (sắn) ở dưới nhà sàn, ông Phạm Văn Deo (41 tuổi), khoe: "Mấy vụ lúa vừa rồi nhờ cán bộ hướng dẫn cách bỏ phân và chăm sóc nên thu hoạch được nhiều hạt hơn. Vì vậy nên Tết đến sẽ làm thịt con lợn để ăn mừng năm mới".

Được biết căn bệnh "Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, chân" (hay gọi bệnh lạ) được phát hiện đầu tiên tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ vào khoảng đầu năm 2011, với triệu chứng chính như gây tổn thương da ở bàn tay, chân, giảm men gan...

Tiếp đến nhiều xã khác của Ba Tơ và vùng lân cận là xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà cũng phát hiện có người mắc phải. Qua thống kê trong toàn tỉnh, "bệnh lạ" đã làm 23 người tử vong và trên 250 trường hợp khác bị nhiễm bệnh.

Sau khi tiếp cận, nghiên cứu ngành y tế đã đưa ra nguyên nhân gây ra căn bệnh này là do thói quen ăn gạo mốc, môi trường vệ sinh xung quanh không đảm bảo...

Cùng với tích cực chữa trị cho số bị nhiễm bệnh, người dân vùng "bệnh lạ" đã được cấp gạo mới để ăn, thay thế cho gạo đang sử dụng; tổ chức dọn vệ sinh môi trường. Nhờ vậy mà tình hình bệnh đã tạm lắng, với số ca mắc mới và tái phát trong 3 năm qua không nhiều.

Một số hình ảnh của người dân và vùng quê Ba Điền trước thềm năm mới 2017 mà Dân Việt ghi lại:                                    

img

img

img

Nụ cười đã trở lại trên môi của người dân.

img

Giấc ngủ trẻ thơ cũng được yên ả hơn trên lưng người thân.

img

Sửa sang lại cổng ngõ để đón năm mới.

img 

Màu xanh một góc cánh đồng của Ba Điền.

img

Chia sẻ niềm vui với người dân "làng bệnh lạ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem