Quảng Ngãi: Sau tối hậu thư, mặt bằng đường dẫn của cầu 2300 tỷ đã thông 1 đầu

Nhiệt Băng Thứ ba, ngày 22/09/2020 11:43 AM (GMT+7)
Ngay sau khi 3/3 hộ ở khu vực đường dẫn phía bắc cầu Cổ Lũy (xã Tịnh Khê) bàn giao mặt bằng, việc thi công các hạng mục còn lại ở vị trí này đang được gấp rút hoàn thành. Riêng đường dẫn phía nam (xã Nghĩa Phú), trong ngày hôm nay nếu các hộ không bàn giao mặt bằng, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi sẽ thực hiện cưỡng chế.
Bình luận 0

Sáng 22/9, trao đổi với PV Báo Dân Việt, đại diện chủ đầu tư, ông Hoàng Minh Thiện, Trưởng phòng Quản lý dự án 2, BQL công trình giao thông Quảng Ngãi cho biết: Sau khi chính quyền TP.Quảng Ngãi phát thông tin thực hiện cưỡng chế (ngày 17&18/9), 3/3 hộ dân ở khu vực đường dẫn phía bắc cầu Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi đã bàn giao mặt bằng.

Quảng Ngãi:  Sau tối hậu thư, mặt bằng đường dẫn của cầu 2300 tỷ đã thông 1 đầu  - Ảnh 1.

Vị trí vướng đền bù GPMB tại đầu bắc, xã Tịnh Khê của cầu Cổ Lũy đã được giải quyết xong.

Quảng Ngãi:  Sau tối hậu thư, mặt bằng đường dẫn của cầu 2300 tỷ đã thông 1 đầu  - Ảnh 2.

Quảng Ngãi:  Sau tối hậu thư, mặt bằng đường dẫn của cầu 2300 tỷ đã thông 1 đầu  - Ảnh 3.

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại tại đường dẫn phía bắc cầu Cổ Lũy, xã Tịnh Khê.

Vào sáng cùng ngày, qua quan sát của PV tại vị trí trên, đơn vị thi công đang huy động máy móc, thiết bị để làm hoàn thành các hạng mục còn lại tại vị trí này trong thời gian sớm nhất.

Quảng Ngãi:  Sau tối hậu thư, mặt bằng đường dẫn của cầu 2300 tỷ đã thông 1 đầu  - Ảnh 4.

Vị trí vướng mặt bằng ở đường dẫn phía nam, xã Nghĩa Phú hiện vẫn chưa giải quyết xong.

Tuy nhiên tại khu vực đường dẫn phía nam, mặc dù các cấp ngành Quảng Ngãi nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng 14 hộ vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 

Theo ông Hoàng Minh Thiện, Trưởng phòng Quản lý dự án 2, BQL công trình giao thông Quảng Ngãi, nếu trong ngày hôm nay (22/9) số hộ này vẫn không chịu bàn giao mặt bằng, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi sẽ hoàn tất thủ tục để cưỡng chế theo quy định hiện hành.

Quảng Ngãi:  Sau tối hậu thư, mặt bằng đường dẫn của cầu 2300 tỷ đã thông 1 đầu  - Ảnh 5.

Quảng Ngãi:  Sau tối hậu thư, mặt bằng đường dẫn của cầu 2300 tỷ đã thông 1 đầu  - Ảnh 6.

Lối dẫn ở hướng đông của đường dẫn phía nam cầu Cổ Lũy hiện bị ách tắc vì chưa thể giải phóng mặt bằng.

Như Báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, dự án cầu Cổ Lũy (tên gọi ban đầu là Cửa Đại), nối sông Trà Khúc tại 2 xã Nghĩa Phú và Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, được khởi công vào tháng 12/2017, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (gọi tắt BQL công trình giao thông) Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Quảng Ngãi:  Sau tối hậu thư, mặt bằng đường dẫn của cầu 2300 tỷ đã thông 1 đầu  - Ảnh 7.

Tuy nhiên lối dẫn phía tây ở đầu phía nam cầu Cổ Lũy đã được giải phóng mặt bằng, hiện đang được thi công gần xong.

Quảng Ngãi:  Sau tối hậu thư, mặt bằng đường dẫn của cầu 2300 tỷ đã thông 1 đầu  - Ảnh 8.

Tranh thủ thi công ở những vị trí đã được GPMB tại khu vực đường dẫn phía nam cầu Cổ Lũy.

Cầu có tổng chiều dài là 3,7km, vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng (phần xây lắp khoảng 2.000 tỷ đồng), thời gian thi công dự kiến là 36 tháng.

Quảng Ngãi:  Sau tối hậu thư, mặt bằng đường dẫn của cầu 2300 tỷ đã thông 1 đầu  - Ảnh 9.

Cầu Cổ Lũy, cầu dây văng duy nhất nối đôi bờ sông Trà Khúc.

Sau khi khởi công vào tháng 12/2017, đến khoảng tháng 5/2020 vừa qua cầu Cổ Lũy được xây dựng hoàn thành, sớm hơn dự kiến khoảng 3 tháng. Tuy nhiên do vướng đền bù giải tỏa ở hạng mục đường dẫn ở 2 đầu (17 hộ/0,41ha), dẫn đến chưa thể đưa cầu này vào hoạt động. Cụ thể phía đường dẫn đầu cầu phía bắc (xã Tịnh Khê) là 3 hộ; phần đường dẫn đầu phía nam (xã Nghĩa Phú) là 14 hộ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem