Quảng Ngãi siết chặt quản lý tạm ứng vốn đầu tư công

Công Xuân Thứ tư, ngày 14/08/2024 16:34 PM (GMT+7)
Một chỉ đạo đáng chú ý của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên, đó là dự lường sớm, từ xa những nhà thầu nợ tạm ứng và có biểu hiện không triển khai thi công, bỏ dở công trường.
Bình luận 0

Chiều 14/8, theo thông tin PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên, đã có chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công, trên địa bàn.

Quảng Ngãi siết chặt quản lý tạm ứng vốn đầu tư công ngăn tình trạng “nước vào đến nhà mới chạy”- Ảnh 1.

Hiện trường một dự án đầu tư trên địa bàn Quảng Ngãi. Ảnh: D.L

Trong những chỉ đạo đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên yêu cầu các chủ đầu tư, BQL dự án tuân thủ đúng quy định, về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) chủ động rà soát, thông tin kịp thời, chính xác về khó khăn, vướng mắc trong bồi thường GPMB để báo cáo và đề xuất các cơ quan thẩm quyền, có giải pháp chỉ đạo phù hợp; xây dựng kế hoạch làm cơ sở đăng ký nhu cầu vốn, không để xảy ra việc hủy vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên yêu cầu các chủ đầu tư, BQL dự án kịp thời dự lường, dự báo từ sớm, từ xa đối với những nhà thầu nợ tạm ứng có biểu hiện không triển khai thi công, bỏ dở công trường để có biện pháp xử lý; không để đến khi nhà thầu mất khả năng trả nợ, mới khởi kiện ra tòa.

Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm (đặc biệt là các chủ đầu tư kế nhiệm) trong phối hợp với Kho bạc nhà nước, để thu hồi dứt điểm các khoản nợ tạm ứng quá hạn, qua nhiều năm chưa được xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan tài chính phối hợp với cơ quan kiểm soát, thanh toán cùng cấp rà soát số vốn tạm ứng quá hạn (nếu có), định kỳ (6 tháng và hàng năm) báo cáo để có biện pháp thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn theo quy định.

Quảng Ngãi siết chặt quản lý tạm ứng vốn đầu tư công ngăn tình trạng “nước vào đến nhà mới chạy”- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên. Ảnh: Đ.N

Chỉ đạo cơ quan thanh tra nghiên cứu, đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm, hoặc tiến hành thanh tra đột xuất các trường hợp tạm ứng vốn đầu tư quá hạn, do cấp huyện quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí vốn đầu tư công hằng năm đảm bảo khả năng giải ngân vốn, đặc biệt là năm đầu thực hiện dự án.

Nắm bắt tiến độ dự án để giao vốn phù hợp; kịp thời điều chuyển vốn giữa các dự án có khả năng hấp thụ vốn cao và các dự án chậm tiến độ, khó giải ngân.

Quảng Ngãi siết chặt quản lý tạm ứng vốn đầu tư công ngăn tình trạng “nước vào đến nhà mới chạy”- Ảnh 4.

Công nhân đang thi công một dự án đầu tư công. Ảnh: D.L

Được biết trước đó vào tháng 4/2024, Phó Chủ tịch UBND Võ Phiên đã bày tỏ sự không hài lòng, khi thu hồi nợ tạm ứng quá hạn các dự án thuộc UBND tỉnh quản lý đạt tỷ lệ không cao; một số chủ đầu tư chưa tích cực thực hiện biện pháp thu hồi, theo chỉ đạo trước đó của cấp thẩm quyền Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi siết chặt quản lý tạm ứng vốn đầu tư công ngăn tình trạng “nước vào đến nhà mới chạy”- Ảnh 5.

Dự án đầu tư công thực hiện chỉnh trang đô thị tại TX.Đức Phổ. Ảnh: C.H

Cụ thể tại thời điểm trên, tổng dư nợ tạm ứng quá hạn các dự án thuộc UBND tỉnh quản lý tính đến ngày 31/1/2024 trên 190,5 tỷ đồng, giảm chỉ gần 7,8 tỷ đồng, đạt 3,9% so với số liệu tạm ứng quá hạn tại thời điểm ngày 31/10/2023 ( gần 198,3 tỷ đồng).

Quảng Ngãi siết chặt quản lý tạm ứng vốn đầu tư công ngăn tình trạng “nước vào đến nhà mới chạy”- Ảnh 6.

Dự án đầu tư công đê chắn sóng cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn. Ảnh: C.H

Trong số này (tổng dư nợ tạm ứng quá hạn của các dự án thuộc UBND tỉnh quản lý tính đến ngày 31/1/2024), phần của chủ đầu tư là các sở, ban, ngành ở tỉnh hơn 88,7 tỷ đồng; phần của chủ đầu tư là UBND các huyện, thị và thành phố gần 101,8 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem