Quảng Ngãi: Sở GTVT "chữa cháy" giảm hiểm họa tường bê tông gây chết người ở cầu Trà Bồng

Tới Phan Thứ năm, ngày 12/11/2020 11:39 AM (GMT+7)
Trên cơ sở kiểm tra hiện trường và họp bàn, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất, báo cáo cho UBND tỉnh phương án giảm thiểu hiểm họa TNGT đối với tường chắn bê tông đặt ở 2 đầu cầu Trà Bồng, KKT Dung Quất.
Bình luận 0

Sáng 12/11, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường tường chắn bê tông đặt ở 2 đầu cầu Trà Bồng, Sở GTVT đã chủ trì buổi họp cùng đại diện BQL khu Dung Quất (đơn vị chủ quản), Ban ATGT tỉnh, UBND huyện Bình Sơn và 2 xã Bình Thạnh, Bình Đông.

Trên cơ sở ý kiến các thành viên tham gia, Sở GTVT đã thống nhất phương án nhằm giảm thiểu hiểm họa TNGT đối với tường chắn bê tông, mà Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi (BQL khu Dung Quất) đã đặt tại 2 đầu cầu này.

Quảng Ngãi: Sở GTVT báo cáo tỉnh cách giảm họa tường bê tông chết người ở cầu Trà Bồng  - Ảnh 1.

Tường chắn tại đầu phía tây cầu Trà Bồng sau cuộc họp do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cùng các đơn vị liên quan (ảnh chụp ngày 7/11).

Cụ thể thống nhất giữ nguyên các cục bê tông được lắp dựng thành tường chắn để cấm phương tiện cơ giới qua cầu. Tuy nhiên sẽ yêu cầu bố trí thêm các lớp rào chắn bằng gỗ, hoặc tre và sơn trắng đỏ, cột dây phản quang với chiều dài khoảng 40m và bề rộng từ 3,5m – 9m, ở phía trước tường chắn.

Bổ sung các cọc tiêu cao su phản quang dẫn hướng, nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường, tránh va chạm trực tiếp vào tường chắn bê tông được lắp dựng (không cho phương tiện cơ giới qua cầu); đặt bổ sung biển báo "Đường cấm" (Biển số P.101).

Đồng thời các thành viên tham gia cuộc họp cũng đề nghị UBND huyện Bình Sơn, chỉ đạo chính quyền xã Bình Đông và Bình Thạnh, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ tài sản nhà nước.

Quảng Ngãi: Sở GTVT báo cáo tỉnh cách giảm họa tường bê tông chết người ở cầu Trà Bồng  - Ảnh 2.

Người dân dùng nệm để áp, cột vào mặt vách tường để giảm bớt nguy hiểm cho người đi xe máy nếu chẳng may va quẹt, tông vào.

Trả lời câu hỏi: "Thời gian triển khai và hoàn thành phương án trên cụ thể là bao giờ?", ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Theo văn bản báo cáo cho tỉnh, thời gian hoàn thành là ngày 10/11/2020. Tuy nhiên do nhiều ngày qua trên địa bàn mưa bão liên tục nên bận triển khai công tác phòng chống, chưa kiểm tra lại.

Vào sáng cùng ngày, để tiếp tục làm rõ, PV Báo Dân Việt đã gọi điện và nhắn tin đăng ký làm việc, nhưng ông Hà Đức Thắng - Phó trưởng BQL KKT Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi không nghe máy, hay phản hồi lại.

Quảng Ngãi: Sở GTVT báo cáo tỉnh cách giảm họa tường bê tông chết người ở cầu Trà Bồng  - Ảnh 3.

Đã có 4 trường hợp người đi xe máy tử vong và nhiều trường hợp bị thương do va quệt vào tường chắn.

Được biết vào tháng 8/2019, sau khi xảy ra vụ cháy tàu cá đang neo đậu ở ngay phía dưới cầu Trà Bồng, lo ngại kết cấu cầu bị ảnh hưởng dẫn đến không đảm bảo an toàn, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã có văn bản yêu các cơ quan chức năng trực thuộc, hạn chế phương tiện qua lại cầu.

Theo đó đơn vị chủ quản là BQL khu Dung Quất, đã sử dụng hàng chục khối bê tông dựng thành 2 bức tường cao khoảng 1m ngay giữa đường ở 2 đầu cầu để cấm xe ô tô; chỉ chừa lối nhỏ 2 bên, rộng ước khoảng 1,5m/bên cho xe máy qua lại.

Trong khoảng thời gian 1 năm kể từ khi tường chắn bê tông này được dựng lên, đã có 4 trường hợp người đi xe máy tử vong và rất nhiều trường hợp bị thương do va quệt vào tường chắn này, gây bức xúc dư luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem