Quảng Ngãi: Sóng ngầm vỡ hụi chực phủ trùm vùng quê

Thứ năm, ngày 02/05/2013 18:27 PM (GMT+7)
Dân Việt - Theo dư luận ở địa phương, số người tham gia đường dây hụi do bà Nguyễn Thị Công (57 tuổi), ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh làm chủ lên đến hàng trăm người, với tổng số tiền từ 5-7 tỉ đồng.
Bình luận 0

Chiều 2.5, lần thứ 2 chính quyền xã Tịnh Kỳ và cơ quan chức năng huyện Sơn Tịnh đã triệu tập bà Công để làm rõ thông tin phản ánh về vụ việc vỡ đường dây hụi, do bà Công làm chủ.

img
Tham gia đường dây hụi của bà Công có rất nhiều tiểu thương ở chợ Tịnh Kỳ.

Theo lời người dân địa phương, bà Công là người buôn bán ở địa phương. Đường dây hụi của bà Công đã tồn tại rất lâu. Tham gia chơi hụi chủ yếu là số tiểu thương buôn bán tại chợ, người lao động, ngư dân nghèo... trong xã. Sau một thời gian chi trả khá sòng phẳng, vừa qua nhiều người đến lượt hốt hụi nhưng không được. Vì vậy nhiều người nghi ngờ bà Công mất khả năng chi trả nên đến đòi lại tiền.

Đã có trường hợp người tham gia chơi hụi bức xúc chặn đường đòi “xử” bà Công; đồng thời viết đơn tố cáo với chính quyền địa phương. Biết được tin này nên bà Công ra điều kiện "nếu ai báo chính quyền thì sẽ không trả”. Vì vậy không ít người đã cắn răng nín nhịn, với mong chờ lấy lại tiền.

Ông Trần Đình Tiến, Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ xác nhận: Việc vỡ đường dây hụi do bà Công làm chủ là có thật. Vì đang trong quá trình xác minh, điều tra nên không biết chính xác số người tham gia và số tiền chơi hụi là bao nhiêu. Tuy nhiên qua xác định sơ bộ ban đầu, hiện có khoảng 50 người tham gia, với tổng tiền đã góp vào đường dây hụi của bà Công khoảng 1,3 tỉ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc về vụ việc này

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem