Quảng Ngãi: Thị xã Đức Phổ có Chủ tịch mới, còn 3 huyện khuyết lãnh đạo chủ chốt

Công Xuân Thứ năm, ngày 28/01/2021 20:55 PM (GMT+7)
Có số phiếu đồng ý 30/30 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%, ông Vũ Minh Tâm, Phó Bí thư đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND Thị xã Đức Phổ. Như vậy đến thời điểm này, các địa phương ở Quảng Ngãi còn khuyết chức danh lãnh đạo chủ chốt là 3 huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn và Lý Sơn.
Bình luận 0

Chiều 28/1, HĐND Thị xã Đức Phổ khóa XI, đã tổ chức kì họp lần thứ 20 để bầu chức danh Chủ tịch UBND Thị xã Đức Phổ.

Có số phiếu đồng ý 30/30, chiếm tỉ lệ 100%, ông Vũ Minh Tâm, Phó Bí thư Thị ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch Thị xã Đức Phổ.

Quảng Ngãi: Thị xã Đức Phổ có Chủ tịch mới, còn 3 huyện khuyết lãnh đạo chủ chốt  - Ảnh 1.

Ông Vũ Minh Tâm (SN 1977), có trình độ chuyên môn: cử nhân sư phạm. Trước khi trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, ông Tâm từng đảm nhận các chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo; Phó Bí thư huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ); Bí thư, Chủ tịch phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

Như vậy với việc bầu Chủ tịch UBND Thị xã Đức Phổ, đến thời điểm này ở Quảng Ngãi còn 3 địa phương khuyết chức danh lãnh đạo chủ chốt, gồm: Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn và Bí thư Huyện ủy Lý Sơn.

Như Báo Dân Việt đã đưa tin trước đó, vào ngày 15/1, với số phiếu bầu đạt 40/40, chiếm tỉ lệ 100%, ông Vũ Minh Tâm, Bí thư, Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh, trúng cử Phó Bí thư Thị ủy Đức Phổ, đồng thời được giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch UBND của địa phương này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem