Quảng Ninh: 12 cửa hàng phục vụ khách TQ bị tạm dừng

Thứ tư, ngày 25/10/2017 17:55 PM (GMT+7)
Toàn bộ 12 cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc ở Quảng Ninh vừa bị tạm dừng hoạt động do vi phạm về quản lý thuế, ấn chỉ, hóa đơn.
Bình luận 0

Sáng nay, UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra văn bản hỏa tốc về việc đóng cửa, tạm dừng hoạt động 15 ngày đối với 12 cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc bắt đầu từ 15h ngày mai.

Lý do là các cửa hàng này chưa hoàn thành các tiêu chí yêu cầu của Sở Du lịch về quản lý thuế, ấn chỉ, hóa đơn.

img

Cửa hàng lưu niệm Ngọc Rồng là một những cửa hàng bị “tuýt còi” lần này.

Thành phố yêu cầu điện lực Hạ Long và xí nghiệp nước Bãi Cháy phối hợp chặt chẽ với các phường để thực hiện dừng cung cấp điện, nước đối với các cơ sở không chấp hành.

Đồng thời UBND TP.Hạ Long giao cho các phường Hà Khẩu, Tuần Châu, Hùng Thắng và Bãi Cháy phối hợp với lực lượng kiểm tra liên ngành cương quyết yêu cầu các cửa hàng dừng hoạt động.

Được biết, nhiều cửa hàng bị “tuýt còi” lần này là những cửa hàng đã bị dừng hoạt động trong đợt kiểm tra, rà soát của tỉnh Quảng Ninh về việc dẹp loạn “tour 0 đồng” vào tháng 3.

img

Có rất nhiều xe chở khách Trung Quốc ra vào những cửa hàng này mỗi ngày.

Các cửa hàng này chỉ thay tên rồi xin cấp phép hoạt động theo kiểu “bình mới rượu cũ”.

Phạm Công (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem