Quảng Ninh: Bí thư chỉ đạo, vẫn ngang nhiên tận diệt thủy sản

Nguyễn Qúy Thứ sáu, ngày 11/08/2017 10:17 AM (GMT+7)
Trong khi Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh trực tiếp đi kiểm tra, phát hiện rất nhiều phương tiện đánh bắt thủy sản hủy diệt, và đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, địa phương ven biển phải kiểm soát thường xuyên, quyết liệt và xử lý nghiêm… thì tại một số địa phương như Hải Hà, Móng Cái, “kẻ hủy diệt” vẫn ngang nhiên hoạt động.
Bình luận 0

Tràn lan phương tiện cấm

Ngay trong những ngày đầu tháng 8, trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đi kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên khu vực vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long và một số địa phương khác. Đoàn công tác đã phát hiện rất nhiều chủ phương tiện đánh bắt gần bờ sử dụng các dụng cụ cấm trong khai thác thủy sản. 

img

Đánh bắt bằng dụng cụ xiếc điện ngang nhiên tại xã Quảng Điền, huyện Hải Hà. Ảnh Nguyễn Qúy

Ngay sau chuyến thị sát này, Bí thư Nguyễn Văn Đọc đã giao UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch, tổ chức chương trình tổng thể ra quân trên toàn tỉnh về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tổ chức thành lập các đoàn bao gồm các lực lượng chức năng (Biên phòng, CSGT đường thủy, Chi Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Cảnh sát biển, kiểm ngư…) để rà soát, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, quyết liệt và xử lý nghiêm đối với các phương tiện sử dụng công cụ khai thác, đánh bắt thủy sản hủy diệt (xiếc điện, mìn, lồng bát quái...).

Ông Nguyễn Văn Đọc cũng yêu cầu, UBND các địa phương có kế hoạch thông tin, tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn không được sử dụng các thiết bị cấm trong khai thác, đánh bắt thủy sản. Đồng thời, rà soát, kiểm tra các phương tiện khai thác, đánh bắt thủy sản, nhất là những phương tiện đánh bắt gần bờ.

Chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã rõ ràng, nhưng theo ghi nhận của PV Dân Việt trong các ngày 8, 9 và 10.8, một số địa phương như Hải Hà, Móng Cái, hoạt động khai thác thủy sản bằng sử dụng các dụng cụ cấm vẫn diễn ra phổ biến, ngang nhiên giữa ban ngày.

img

Lờ dây (lồng bát quái) được sử dụng công khai dọc các bãi biển Hải Hà. Ảnh Nguyễn Qúy

Tại xã Quảng Điền (huyện Hải Hà), khu vực cảng ra đảo Cái Chiên vào lúc 9h sáng ngày 9.8, nhiều tàu đánh bắt loại công suất nhỏ sau đêm khai thác đã cập cảng. Trên các phương tiện này có đủ các loại dụng cụ nằm trong danh mục cấm của Bộ NNPTNT như: Lờ dây (còn gọi là lồng bát quái), kích điện, te xiệp…Theo quan sát của PV, chủ các phương tiện này không hề che giấu các dụng cụ trái phép họ đang sử dụng để khai thác thủy sản. Hàng chồng lồng bát quái xếp trên sàn tàu; càng xiếc có dòng dây điện vẫn “hiên ngang” phô trước mũi tàu; một số đang chuẩn bị dụng cụ lờ dây cho chuyến đánh bắt mới…

Tiếp cận một ngư dân trên bờ, khi được hỏi có bao giờ những dụng cụ trên các tàu kia bị bắt và xử lý vi phạm không, ngư dân này nói: “Thỉnh thoảng có chiến dịch thôi, nhưng cấm sao được, không làm vậy có mà chết đói!”.

Dọc bãi biển các xã Quảng Minh, Quảng Phong, Quảng Thành, Tiến Tới, ở đâu cũng xuất hiện một số tàu sử dụng càng xiếc điện. Đây là loại dụng cụ cấm trong khai thác thuỷ sản dễ bị phát hiện nhất, bởi càng xiếc được lắp ghép thành khung lớn ngay trên mũi tàu, thế nhưng các phương tiện này dường như không có lực lượng chức năng nào “nhòm ngó” tới. Ông Hứa Văn Đậu (xã Quảng Thành, Hải Hà) cho hay: “Dụng cụ này có tính chất huỷ diệt có lẽ chỉ thua kém loại nổ mìn khai thác thuỷ sản. 2 chiếc càng xiếc dòng điện xuống một tấm lưới mắt nhỏ, khi chiếc tàu di chuyển thì càng xiếc hạ xuống, tấm lưới có dòng điện xúc tới tận tầng đáy. Tôm cá to nhỏ trong toàn bộ khu vực đánh bắt đều bị tận diệt, khiến chúng không thể sinh sôi, phát triển và còn gây ô nhiễm môi trường”.

img

Lờ dây (lồng bát quái) được sử dụng công khai dọc các bãi biển Hải Hà. Ảnh Nguyễn Qúy

Việc đánh bắt thuỷ sản theo kiểu huỷ diệt diễn ra trên địa bàn như vậy, nhưng khi trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, lại khẳng định: “Huyện vẫn thường xuyên chỉ đạo các lực lượng, địa phương kiểm tra và xử lý” (?).

Bắt ngao cũng dùng kích điện

Sáng 10.8, tại các bãi biển dọc xã Hải Đông (TP. Móng Cái), PV phát hiện từng tốp người sử dụng kích điện để bắt các loài nhuyễn thể thuộc họ ngao. Những người này đeo bình điện trên lưng, nối dây điện với 1 dụng cụ cầm tay rồi chọc xuống mặt bãi triều. Các loại ngao khi bị te điện liền phun nước, người bắt nhìn thấy dấu hiệu đó thò tay xuống móc lên.

img

Nhóm người đang sử dụng kích điện để bắt ngao tại bãi biển xã Hải Đông, TP.Móng Cái. Ảnh Nguyễn Qúy

Tìm hiểu được biết, kiểu đánh bắt bằng kích điện trên đã tồn tại ở xã Hải Đông từ lâu, nhưng cho đến nay chưa bao giờ bị xử lý hay nhắc nhở.

Tại xã Hải Đông, ông Nguyễn Văn Chiều (Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã) cũng khẳng định với PV Dân Việt: “Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Móng Cái, xã đã thành lập Tổ xử lý vi phạm trong khai thác thuỷ sản, do đồng chí Phó Chủ tịch xã làm Tổ trưởng. Sau các đợt ra quân, mạnh nhất là hồi tháng 5, đến nay trên địa bàn xã không còn có các hiện tượng vi phạm” (?)

Liên quan tới việc đánh bắt theo kiểu tận diệt của ngư dân khiến các loại thủy sản trên vịnh Hạ Long suy kiệt nghiêm trọng, đặc biệt có nhiều loài có nguy cơ biến mất hoàn toàn và ảnh hưởng tới hệ sinh thái của vịnh Hạ Long, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu cấm đánh bắt, khai thác thủy sản trong vũng lõi vịnh Hạ Long và có lộ trình cấm đánh bắt cả trong vùng đệm. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem