Quảng Ninh: Cầu chậm tiến độ 5 năm, vừa tái thi công đã sập dầm

Hoàng Anh Tuấn Thứ hai, ngày 21/03/2016 11:39 AM (GMT+7)
Sau 5 năm chậm tiến độ thi công, cây cầu Hái Nạc (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) vừa tái thi công đã bị sập dầm cầu.
Bình luận 0

Trao đổi với PV, ông Lô Ngọc Hòe - Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Bình Liêu - cho biết, dầm cầu bị sập hôm qua (20.3) do quá trình thi công của đơn vị thầu là Công ty TNHH Hà Khánh xông dầm sai quy trình. Quá trình lắp đặt, thi công hàn neo, chống, xử lý điểm tiếp xúc giữa gối cao su và mặt tiếp giáp của dầm cầu chưa được đảm bảo.

Theo thông tin mới nhất từ UBND huyện Bình Liêu, vụ sập dầm cầu Hái Nạc thiệt lên đến khoảng gần 600 triệu đồng.

img

Theo ghi nhận của bạn đọc, dầm cầu Hái Nạc bị sập hẳn xuống sát mố chân cầu.

Ông Hòe cho biết thêm: "Dự án cầu Hái Nạc thuộc gói thầu số 2 trong dự án nâng cấp đường thôn Nà Phạ, xã Tình Húc đến thôn Đồng Mô, xã Hoành Mô, được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt từ năm 2010. Cầu có thiết kế kỹ thuật bê tông cốt thép vĩnh cửu, gồm 3 nhịp, dài 100m rộng 7m, tổng mức đầu tư là 21 tỷ đồng. Cầu khởi công từ năm 2011, dự tính hoàn thành trong năm 2012. Tuy nhiên, do không có vốn giải ngân nên năm 2015 mới được tái thi công trở lại. Nhà thầu đang cố gắng thi công nhanh hoàn thành trước mùa mưa bão đang đến. Theo cam kết, nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình cũng như những thiệt hại do các sự cố xảy ra trong quá trình thi công".

Cầu chưa xây xong nên ngầm tràn vẫn là tuyến giao thông chính nối liền các thôn, bản nằm ở khu vực phía tây sông Tiên Yên và huyện Bình Liêu với QL18C qua trung tâm các xã và thị trấn. Tuy nhiên, mỗi khi mùa mưa đến, lũ đầu nguồn đổ về khiến nước sông dâng cao, các ngầm tràn này lại ngập, dẫn đến tình trạng chia cắt 2 bên bờ sông.

Việc dầm cầu bị sập sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công cầu Hái Nạc.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 20.3, tại công trường thi công cầu Hái Nạc (Km 11+759) dự án Nâng cấp đường Nà Phạ (Tình Húc) với Đồng Mô (Hoành Mô), huyện Bình Liêu xảy ra vụ sập dầm cầu do nhà thầu là Công ty CP xây dựng và thương mại Hà Khánh đang tổ chức thi công. Quá trình đang lao dầm phiến thứ hai thì bất ngờ đổ vào dầm thứ nhất đã lao lắp hoàn thành, khiến cả 2 phiến dầm bị văng khỏi xà mũ, rơi xuống suối gẫy thành 3 đoạn.

Trong khi bị văng, một đầu dầm phiến nhứ nhất đã đập vào phần xây đá ốp mố M1 làm vỡ một mảng mố rộng khoảng 5m2. Rất may sự cố xảy ra đã không gây thiệt hại về người.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND Bình Liêu đã yêu cầu nhà thầu đã tổ chức kiểm điểm quy trình thi công và nghiêm túc rút kinh nghiệm, cam kết sẽ tổ chức khắc phục sự cố. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem