Quảng Ninh: Đê bảo vệ hàng nghìn hộ dân bị sạt lở

Thứ bảy, ngày 18/08/2012 19:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Mưa lớn kết hợp triều cường trên sông Ka Long dâng cao, vào khoảng 14h30' ngày 18.8, tuyến đê thôn 6 (xã Hải Xuân, TP. Móng Cái) bảo về hàng trăm hecta hoa màu và hàng nghìn hộ dân đã bị sạt lở lớn.
Bình luận 0
img
 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo TP Móng Cái đã có mặt kịp thời, chỉ đạo các lực lượng gồm: dân quân địa phương; lực lượng bộ đội Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và bà con nhân dân nhanh chóng ứng cứu, đồng thời cũng huy động gần chục phương tiện ôtô chở đất đá và máy xúc, máy cẩu để gia cố đê.

Sau 3 tiếng nỗ lực với tinh thần 4 tại chỗ, các lực lượng tham gia hộ đê đã gia cố lại chắc chắn chỗ đê bị sạt lở.

img
 

Trước đó, khoảng 20h ngày 17.8, cơn bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào TP Móng cái mang theo mưa lớn và gió giật đã đạt đến mức cấp 9, cấp 10. Khu đường biển Trà Cổ gió giật đã mức đỉnh là cấp 10, cấp 11.

Mưa bão cũng làm cho toàn bộ TP Móng Cái bị mất điện trên diện rộng. Trên các đường phố của TP Móng cái đã có nhiều cây cối bị mưa bão quật gãy cành, bật gốc.

23 bè nuôi thủy sản cùng hơn 40 người dân bị gió bão cuốn trôi ra khu vực cảng Vạn Gia (Móng Cái. Tại xã Vĩnh Thực có 1 tàu cá bị đứt dây neo trôi ra biển. Tại các phường Ninh Dương, Ka Long, Trần Phú, hàng chục nhà mái tôn bị tốc mái.

Bão số 5 đã làm đổ khoảng 30 ha mía, 30 ha ngô, 5 ha keo cùng cây ăn quả và làm tốc mái một số nhà trên địa bàn huyện Hải Hà. Tại Đầm Hà, bão đã làm tốc mái 41 nhà dân, 1 nhà thi đấu của xã và thiệt hại một số diện tích hoa màu. Không có thiệt hại về người.

Tại TP Hạ Long, vào lúc 11h ngày 17.8, một thuyền đánh cá của ngư dân neo đậu tại tại Cảng Mới, phường Bạch Đằng bị đứt neo trôi ra biển, trên tàu có 4 ngư dân và được công an đường thủy đưa vào bờ an toàn. Trên các tuyến đường Lê Thánh Tông, khu Cảng Mới, Hồng Hải có nhiều cây bị bão quật gãy cành, bật gốc và ngập úng cục bộ.

Tại TP Uông Bí, vùng thượng lưu đập Sông Sinh,do mưa lớn mực nước qua tràn trên 1m gây ngập úng cục bộ.Tại huyện đảo Cô Tô, từ 18h ngày 17 đến sáng ngày 18.8 sức gió giữ ở mức mạnh cấp 7 giật cấp 8, cấp 9, biển động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem