Quảng Ninh: Lốc xoáy kèm mưa đá qua lời kể kinh hãi của dân

Thứ bảy, ngày 21/04/2012 18:12 PM (GMT+7)
Dân Việt - Theo phản ánh của người dân, sau cơn giông sấm chớp đùng đoàng, gió cấp 6,7 bất ngờ ập đến kèm mưa đá xối xả khiến nhiều người tham gia giao thông được một phen kinh hãi.
Bình luận 0
img
Cận cảnh những viên mưa đá phá tài sản của dân trong đêm 20.4

Khoảng 22 giờ đêm ngày 20.4, một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá lớn đã đã quật đổ nhiều cây xanh, thổi tốc mái nhiều ngôi nhà tại thành phố Hạ Long.

Anh Nguyễn Văn Hải cho biết: "Giông lốc mạnh khiến xe máy của tôi lắc mạnh tới nỗi không đi được. Hoảng hồn sau loạt mưa đá kèm theo sau đó, tôi phải để xe ở ngoài để chạy vào nhà chờ bên đường lánh nạn".

Chủ nhân của chiếc xe KIA Cerato BKS: 14P-3665 cho hay: "Nhiều viên đá cỡ lớn nhỏ thi nhau nhả xuống, đập vào chiếc xe của tôi kêu chan chát. Sau khi lái xe vào một điểm an toàn để kiểm tra thì thấy trên bề mặt xe lỗ chỗ các vết lõm, toàn bộ phần kính phía sau xe bị vỡ nát".

Theo ghi nhận của Dân Việt vào buổi sáng nay, 21.4, trên các tuyến đường tại TP Hạ Long và trụ sở làm việc của UBND tỉnh Quảng Ninh có nhiều cây xanh bị bật gốc, cành cây gãy ngổn ngang khắp nơi.

Hàng trăm gian hàng tại hội chợ Hạ Long đã dựng sẵn chuẩn bị cho tuần lễ Hội Du lịch Hạ Long 2012 bị lốc xoáy phá tan hoang.

Nhiều nhà dân ở phường Hà Tu, Hà Trung bị tốc mái, đổ tường. Hãi hùng nhất là trường hợp mái trần chống nóng bằng tôn sắt rộng khoảng 100 mét vuông của nhà nghỉ Sao Biển bị lốc cuốn tung lên không trung, sau đó hất bay đập vào nhà anh Phạm Văn Khúc ở tổ 4, khu 4, phường Hồng Hà cách đó khoảng 50 mét.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh, trận mưa đá kết hợp gió lốc xảy ra đêm 20.4 đã làm 177 ngôi nhà tốc mái, thủng mái; trên 250 cây xanh bị đổ; hơn 270 ha lúa, rau màu bị dập nát; hơn 5.000 m2 cửa kính bị vỡ; 43 ha rừng bị đổ; hỏng hóc nhiều cột điện và 3 khung nhà lưới trồng hoa. Ước thiệt hại hơn 17 tỷ đồng.

Mưa lốc cũng đã gây ra sự cố làm đứt đường dây 110KV. Mưa giông đã làm hư hỏng các đường dây trung áp 35KV, 22 KV, 16KV tại Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều; trạm 110KV Hà Tu bị vỡ kính, nước tràn vào gây hỏng hóc thiết bị; trạm 110KV Hồng Hải do nước tràn vào gặp sự cố nổ chì 3 pha đã dẫn đến sự cố mất điện tại một số khu vực. Trận lốc xoáy và mưa đá cũng đã gây mất điện cục bộ tại một số phường từ đêm qua đến sáng nay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem