Quảng Ninh: Một tàu cá bị tàu lạ đâm chìm giữa đêm

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 15:42 PM (GMT+7)
Tàu QN 0381TS đang thả lưới đánh cá thì bất ngờ phát hiện trước mặt có tàu vỏ sắt (không rõ BKS) đi tới. Chủ tàu bẻ lái nhưng không tránh được nên đã va chạm mạnh với tàu vỏ sắt sau đó bị chìm.
Bình luận 0
Ông Dương Văn Tuệ (47 tuổi, trú tại khu Cẩm Hồng, Phương Nam, TP Uông Bí) là chủ tàu đồng thời cũng là thuyền trưởng của tàu mang số hiệu QN 0381TS bị đâm chìm.

Theo lời kể của ông Tuệ, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm 1.6, tại vị trí khoảng 20’32 độ vĩ Bắc, 107’19 độ kinh đông, cách đảo Long Châu 8-9 hải lý về phía Đông Nam (thuộc vùng biển Hải Phòng).

Tàu QN 0381TS có 3 người. Khi đang thả lưới đánh cá thì bất ngờ phát hiện trước mặt có tàu vỏ sắt không rõ BKS đi tới. Ông Tuệ bẻ lái nhưng không tránh được nên đã va chạm mạnh với tàu vỏ sắt sau đó bị chìm. Ông Tuệ bị thương nặng được 2 thủy thủ trên tàu cùng một số tàu cá gần cứu giúp đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào rạng sáng ngày 2.6.

Cũng trong ngày 2.6, gia đình ông Tuệ đã trình báo vụ việc tại Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh.

Được các bác sỹ điều trị tốt nên sức khỏe của ông Dương Văn Tuệ đến nay tiến triển tốt, có thể xuất viện về nhà tiếp tục điều trị phục hồi sức khỏe.

Hiện Công an tỉnh đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng TP Hải Phòng xác minh làm rõ thông tin trên để xử lý theo quy định.
Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem