Quảng Ninh: Nước dâng mạnh trên các sông, nhiều công trình sạt lở

Quý Nguyễn Thứ ba, ngày 26/06/2018 16:55 PM (GMT+7)
Chiều 26.6, mưa lớn kéo dài tại các huyện miền núi Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh dần, dâng cao trên các sông Ba Chẽ, Tiên Yên. Đã có hiện tượng sạt lở nhỏ tại một số vùng đồi, rừng…
Bình luận 0

Sáng 26.6, nước lũ dâng ngập cầu tràn thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ). Đây là điểm giao thông quan trọng nối thị trấn với 6 xã vùng cao khác. Ngay lập tức, huyện Ba Chẽ đã đặt biển cấm người và phương tiện đi qua cầu tràn, đề phòng lũ cuốn.

img

Đường liên thôn Nà Cam, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên.

Tại xã Lương Mông (huyện Ba Chẽ), có 3 hộ nằm trong vùng sạt lở, ngập lụt (thuộc đối tượng di chuyển) ở bản Bãi Liêu, thời điểm hiện tại vẫn chưa được di dời đến nơi ở mới an toàn. Bà Triệu Thị Hai (bản Bãi Liêu, xã Lương Mông) lo lắng nói: “Tôi năm nay 71 tuổi rồi, ở với con trai bị tai nạn thương tật, cùng con dâu và cháu trong căn nhà gỗ ọp ẹp này đã hơn chục năm. Trận lũ năm ngoái nước cùng bùn đất từ đồi sau nhà sạt xuống, tràn ngập đến nửa nhà. 2 hôm nay mưa lớn quá, không biết có bị sạt lở đất xuống nhà nữa không”.

Hỏi tại sao không di dời tới nơi ở an toàn, bà Hai cho biết, số tiền nhà nước hỗ trợ 45 triệu không đủ, cộng với việc con trai không may bị tai nạn giao thông hồi năm ngoái nên chưa thể xây nhà mới.

2 xã Minh Cầm và Đạp Thanh còn tồn tại 5 hộ nằm trong điểm ngập lụt nguy hiểm, hiện vẫn chưa được di dời. Một cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Ba Chẽ cho biết, lý do là chưa bố trí được đất ở mới cho các hộ, cộng với việc các hộ quen ở nơi hẻo lánh theo tập tục.

img

Cột điện bị sạt đổ tại khu 8, thị trấn Ba Chẽ.

Tại huyện Tiên Yên, đến 16h hôm nay (26.6) nước lũ trên sông Tiên Yên đang dâng rất cao. Đập tràn thị trấn Tiên Yên đã bị ngập từ đêm trước, khiến con đường ngắn lối xã Tiên Lãng và thị trấn bị chia cắt, người dân phải đi đường vòng qua Quốc lộ 18.

img

Nước lũ tiếp tục dâng cao trên sông Ba Chẽ.

Sau cơn mưa tối 25.6, nhiều dự án, công trình đang trong giai đoạn thi công tại các xã Đại Dực, Đại Thành bị sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại. Trong ngày 26.6, ông Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ đã đi kiểm tra thực tế dự án công trình cầu tràn tại thôn Phài Giác, xã Đại Dực; tuyến đường liên thôn Nà Cam, xã Đại Thành.

img

Một điểm sạt lở tại Khe Lạnh, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ.

Bí thư Huyện ủy Tiên Yên yêu cầu lãnh đạo các xã bố trí cắt cử người thường trực, canh gác, cảnh báo tại các khu vực cầu tràn; Ban QLDA đầu tư công trình khảo sát, lập phương án, dự toán triển khai ngay hệ thống rãnh dọc 2 bên đường; kè mái, rọ đá đối với các điểm sạt lở tại tuyến đường liên thôn Nà Cam, xã Đại Thành; đối với các đoạn đường bị sói, lở, gẫy, đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục làm lại toàn bộ phần mặt đường; đồng thời hỗ trợ máy san, gạt các điểm sạt lở đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem