Quảng Ninh: Tiếp tục phát huy phong trào thanh niên khởi nghiệp

P.V Thứ năm, ngày 19/09/2019 21:08 PM (GMT+7)
Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai các phong trào để xây dựng một thế hệ thanh niên Quảng Ninh yêu nước, bản lĩnh, sống đẹp, sống có ích, tiếp tục phát huy phong trào thanh niên khởi nghiệp, khỏe về thể chất, vững về kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế.
Bình luận 0

Ngày 19/9, tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

img

img

Một số tiết mục tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Trong nhiệm kỳ trước, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Quảng ninh tiếp lửa truyền thống, rèn đức luyện tài, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các phong trào có trọng tâm trọng điểm, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong xã hội như: phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi; các chương trình an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng; cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông; xây dựng tổ chức Đoàn hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tập hợp kết nối các câu lạc bộ hoạt động trên địa bàn tỉnh vào tổ chức Hội; đồng hành với thanh niên yếu thế, hướng dẫn công tác thanh niên dân tộc, tôn giáo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… 

Với khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ mới là “Thanh niên Quảng Ninh dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, sáng tạo xung kích, tình nguyện xây dựng tỉnh giàu đẹp, năng động, hiện đại", trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai phong trào "Tôi yêu tổ quốc tôi" và thực hiện chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”. 

img

img

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là diễn đàn thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của tỉnh Quảng Ninh và đất nước. 

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh biểu dương những thành tích xuất sắc mà Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Quảng Ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng nhấn mạnh Hội cần quan tâm hơn nữa đến định hướng lý tưởng cho một bộ phận thanh niên hiện nay còn sống thực dụng, thiếu ý chí phấn đấu, vi phạm pháp luật, mắc vào các tệ nạn xã hội…

Ông Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, bên cạnh việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, cần đổi mới hoạt động Hội để tập hợp được đông đảo hơn nữa lực lượng thanh niên, nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng đội ngũ thanh niên tiên phong trong học tập, sử dụng thành thạo ngoại ngữ, trở thành những công dân 4.0 đóng góp tích cực vào các mô hình chính quyền điện tử, chính quyền số, thành phố thông minh mà Quảng Ninh đang triển khai.

img

Tại đại hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng đã được tặng cờ thi đua 5 năm liền xuất sắc của Ủy Ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Đồng thời, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Các đại biểu cùng thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII và dự thảo Điều lệ Hội sửa đổi; Hiệp thương lựa chọn cử Ủy ban Hội LHTN tỉnh Quảng Ninh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024; Hiệp thương cử đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh tham dự Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

img

Nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa VI gồm 45 người. 

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa VI gồm 45 người, trong đó, ông Lê Hùng Sơn được bầu làm Chủ tịch Ủy Ban, bầu Ban kiểm tra tỉnh Hội và đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 8 – nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem