Quảng Ninh: Xả lũ khẩn cấp vì nước hồ đập dâng cao

Nhóm PV Đông Bắc Thứ tư, ngày 27/06/2018 17:03 PM (GMT+7)
Do mưa lớn kéo dài trong các ngày 25-27.6, nhiều hồ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mực nước dâng cao đã tiến hành xả lũ để đảm bảo mực nước an toàn dưới 70% dung tích hồ.
Bình luận 0

Clip: 5 tiếng đồng hồ tìm kiếm chiến sĩ công an mất tích do lũ cuốn ở Hoành Bồ.

Trận mưa lớn đêm 26.6 đã làm tổ 4, 10 và 45, khu 4, phường Hồng Hải, khu 8, phường Hà Tu (TP.Hạ Long) xảy ra ngập lụt cục bộ. Hiện tại tất cả các khu vực trên, nước đã rút.

img

Mưa lớn làm bùn đất từ các dự án trên đồi ở TP.Hạ Long.

Tại một số địa phương như huyện Hoành Bồ, Ba Chẽ, các tràn liên xã bị ngập và hiện nước đã rút. Các huyện Bình Liêu, Hoành Bồ, Ba Chẽ xuất hiện lũ nhỏ.

Tính đến 9h ngày 27.6, mưa to kéo dài kèm theo lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước dâng cao từ 2-3m tại ngầm tràn Khe Giữa, xã Dương Huy, TP.Cẩm Phả, chia cắt 2 thôn Đoàn Kết và Tân Tiến. Với khu vực ngầm tràn Khe Giữa, UBND xã Dương Huy đã bố trí lực lượng canh gác thường xuyên, cắm biển báo và cấm không cho người, phương tiện qua lại.

img

Một số khu vực kè tại tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn có dấu hiệu sạt lở.

TP.Cẩm Phả đã yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN và các phường, xã, đơn vị, thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm bắt diễn biến đợt mưa. Các thành viên của Ban chỉ huy PCTT&TKCN triển khai phương án phòng chống đã xây dựng, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp, khu vực thường xảy ra ngập úng để đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản nhân dân, đồng thời, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, kịp thời báo cáo diễn biến, khuyến cáo người dân...

img

Lũ tại sông Tiên Yên.

Tại huyện Tiên Yên, từ ngày 26 đến sáng 27.6, nước lũ trên sông Tiên Yên dâng cao. Đập tràn thị trấn Tiên Yên đã bị ngập khiến đường nối xã Tiên Lãng và thị trấn bị chia cắt, người dân phải đi đường vòng qua quốc lộ 18. đoạn đường liên thôn Nà Cam của xã Đại Thành bị sạt lở. Tuy nhiên đến sáng 27.6, các lực lượng chức năng đã dọn dẹp và bố trí kè đảm bảo giao thông thông suốt.

Còn tạo TP.Móng Cái và các huyện Hải Hà, Đầm Hà, tính đến 8h ngày 27.6, mưa lớn đã khiến cho mực nước các sông, suối, hồ đập trên địa bàn dâng cao. Các địa phương đang chủ động các biện pháp phòng chống lũ quét và sạt lở đất.

img

Lũ lớn tại Hoành bồ làm một chiến sĩ công an bị cuốn trôi.

Tại Hải Hà, lượng mưa từ 19h ngày 26.6 đến 8h ngày 27.6 đạt 40,3mm. Các xã Quảng Sơn, Quảng Đức đã xuất hiện lũ cục bộ trên một số tuyến sông. Tính đến 8h ngày 27.6, trên địa bàn huyện Hải Hà không có thiệt hại về người. Các công trình hạ tầng về thủy lợi được đảm bảo, không có diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng.

Một số diện tích lúa chiêm chuẩn bị thu hoạch, cây mạ vụ mùa mới gieo bị ngập úng cục bộ tại một số điểm của xã Quảng Sơn, Quảng Đức. Xảy ra 2 điểm sạt lở tuyến đường nội xã, tuyến đường bản Vắn Tốc xã Quảng Đức, sạt lở khoảng 40m3 đất; tuyến đường Tài Chi lên trung tâm xã Quảng Sơn sạt lở khoảng 50m3. Đường ống một công trình cấp nước tự chảy tại bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức bị hư hỏng do sạt lở đất.

Tại Đầm Hà, mưa lớn khiến nước trên các sông, suối dâng cao, tuy nhiên, theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Đầm Hà, đến nay trên địa bàn không có thiệt hại gì về tài sản, hoa màu.

Tại TP.Móng Cái, mưa lớn đã làm sạt lở gần 30m bờ kè sông Ka Long đang thi công tại khu vực Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai.

Theo thông tin từ Công ty Thủy lợi Miền Đông, do mưa lớn, mực nước tại các hồ do công ty quản lý đã dâng cao. Tại một số hồ, mực nước dâng cao đến 2-3m như hồ Đầm Hà Động, Tràng Vinh, Trúc Bài Sơn. Để đảm bảo an toàn cho các hồ đập, công ty đã chủ động thông báo với các địa phương dưới hạ lưu để xả lũ, đảm bảo an toàn cho các hồ. Từ tối 25.6, công ty đã thực hiện xả lũ 3 cửa xả tại hồ Đầm Hà Động và hiện nay đang tiếp tục xả. Hồ Trúc Bài Sơn thực hiện xả lũ từ 19h ngày 26.6. Hồ Tràng Vinh thực hiện xả lũ nước đệm từ 14-19h ngày 26.6. Hiện các hồ chứa đang đảm bảo mức nước an toàn dưới 70% dung tích hồ.

Các địa phương đã phân công cán bộ, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xuống các xã kiểm tra, rà soát ngay những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để thông tin cảnh báo đến người dân, các đối tượng bị ảnh hưởng và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời. Ban chỉ huy cũng triển khai các phương án đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở các khu dân cư; bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhất là tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

img

Nhiều tuyến đường trong khu dân cư bị ngập, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp ở nhiều địa phương, ngày 27.6, UNBD tỉnh Quảng Ninh đã có công điện khẩn chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp phòng chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…

Trong đó các địa phương như: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Hoành Bồ, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường kiểm tra cụ thể từng thôn, bản, khu phố, tổ dân phố, đặc biệt là những nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá, khu vực ven sông, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét; thông báo cho người dân biết để sơ tán khỏi nơi nguy hiểm; kiên quyết đôn đốc, chỉ đạo người dân phải sơ tán về nơi an toàn trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối, an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem