Quảng Ninh: Xây “Ngôi nhà Vĩnh hằng” cho người hiến xác

H.A.T Thứ tư, ngày 07/06/2017 19:55 PM (GMT+7)
“Ngôi nhà vĩnh hằng” cho những người hiến tặng thân xác cho khoa học sẽ được xây dựng tại vị trí đẹp nhất trong Công viên nghĩa trang An Lạc (huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh).
Bình luận 0

Ngày 7.6, Tập đoàn Indevco đã trao tặng quyền sử dụng hơn 2.200m2 đất gắn với hạ tầng cho Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm bảo trợ Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

img

“Nhờ có những thân xác hiến tặng mà y học mới nghiên cứu tìm ra phương thức cứu người… nghĩa cử đó rất đáng trân trọng. Việc an táng thi thể hiến tặng một cách trang trọng nhất là trách nhiệm của cộng đồng cũng như doanh nghiệp, nhằm tri ân sự cống hiến thi thể cho nghiên cứu khoa học”, ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch Tập đoàn Indevco - chia sẻ.

“Ngôi nhà vĩnh hằng” được xây lên để an táng các thi thể đã hiến tặng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mắc bệnh hiểm nghèo qua đời.

img

img

2 "Ngôi nhà Vĩnh Hằng" được xây dựng và đưa vào hoạt động cuối năm 2017.

Ngay sau khi diện tích đất được trao, Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm bảo trợ Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng để "Ngôi nhà Vĩnh hằng" hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2017.

img

Niềm vui của các bác sỹ tương lai khi biết được những thân xác mà bao năm bản thân được học tập, nghiên cứu được về trong "Ngôi nhà Vĩnh hằng"

Công viên nghĩa trang An Lạc (huyện Hoành Bồ) có diện tích trên 630.000 ha được Tập đoàn Indevco triển khai xây dựng từ năm 2013 với tổng mức đầu tư trên 1.600 tỷ đồng. Indevco phấn đấu từ nay đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành các hạng mục hạ tầng cơ bản, giao thông, đảm bảo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem