Quảng Trị: Bác bỏ tin đồn “bắt cóc trẻ em” sau clip xôn xao dư luận

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 28/07/2017 15:27 PM (GMT+7)
Sau 7 giờ xảy ra vụ việc, Công an huyện Hải Lăng đã tổ chức buổi họp báo khẩn để thông tin chính thức về vụ việc trên mạng xã hội đăng clip, hình ảnh được cho là vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện này.
Bình luận 0

img

Lê Thành T là người khuyết tật. (Ảnh: Ngọc Vũ)

14h chiều 28.7, Công an huyện Hải Lăng tổ chức buổi họp báo thông tin vụ việc trên mạng xã hội đăng tải clip bắt giữ một đối tượng bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận.

Công an huyện Hải Lăng cho hay, vào khoảng 7h30 ngày 28.7, Lê Thành T (SN 1994, trú xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) điều khiển xe máy biển kiểm soát 47M7 - 6746 theo tuyến quốc lộ 1A từ thị xã Quảng Trị đến xã Hải Chánh (Hải Lăng).

Thấy nhà anh Võ Văn Th (SN 1987, trú xã Hải Chánh) đang mở cửa không có người trông coi, T đã để xe ở sân rồi lén lút đột nhập theo đường cửa chính vào nhà của anh Th để lục tìm tài sản. Lúc này trong nhà chỉ có con anh Th là cháu Võ Văn Nhật M (SN 2012) đang nằm ngủ.

Tìm tài sản không thấy, T quay ra thì bị anh Th bắt gặp và tiến hành bắt giữ.

Trong quá trình lục tìm tài sản, T bị cháu M nhìn thấy nhưng T không đụng đến cháu M.

img

Dù chưa kiểm chứng thông tin nhưng người dân quay clip đưa lên mạng khẳng định bắt quả tang đối tượng bắt cóc trẻ em và đòi đánh người. (Ảnh: Facebook)

Trong thời gian bị bắt giữ tại nhà anh Th, T bị nhiều người dân địa phương đổ xô đến quay clip tung lên mạng xã hội cho rằng: “Bắt được kẻ bắt cóc trẻ em”. Chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ đã có hàng chục ngàn lượt chia sẻ về vụ việc gây hoang mang dư luận.

Đại tá Trần Đức Triệu - Trưởng Công an huyện Hải Lăng - cho biết, nhà anh Th nằm sát bên quốc lộ 1A. Khi vụ việc xảy ra, rất nhiều người đổ xô đến xem, còn đòi đánh T khiến sự việc vô cùng phức tạp, dẫn đến tắc đường.

img

Công an huyện Hải Lăng khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em như mạng xã hội "đồn thổi". (Ảnh: Ngọc Vũ)

Công an huyện Hải Lăng đã phải huy động khoảng 40 chiến sĩ cùng lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh để bảo vệ T khỏi bị đánh và điều tiết giao thông.

Trả lời công an, T cho biết đang làm thuê cho 1 gánh lô tô tại Quảng Trị. Tuy nhiên, nhiều ngày nay mưa bão không đi làm được, hết tiền, đói ăn và không thể về quê ở Khánh Hòa nên T đã trộm cắp tài sản rồi bị bắt chứ không hề có ý định bắt cóc trẻ em.

Công an Hải Lăng cho biết, T là người đồng tính, bị khuyết tật về giọng nói, chậm chạp.

img

Buổi họp báo nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí. Ảnh: Ngọc Vũ

Đại tá Trần Đức Triệu khẳng định, T chỉ thực hiện việc lục lọi nhằm trộm cắp tài sản chứ không hề có chuyện bắt cóc trẻ em như mạng xã hội đăng tải thông tin.

“Người dân đăng tải thông tin trên mạng xã hội không có kiểm chứng và quá nóng vội dẫn đến hậu quả lớn. Đã từng có bài học về việc người dân nghi ngờ bắc cóc trẻ em mà đánh người, đốt xe… Đây lại thêm một bài học đắt giá khi người dùng đăng tải, chia sẻ thông tin không có kiểm chứng trên mạng xã hội” - đại tá Triệu nói.

Theo đại tá Triệu, T trộm cắp tài sản nhưng bất thành, chưa cấu thành tội danh nên sẽ tạo điều kiện cho đối tượng về quê để giáo dục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem