Quảng Trị: Đốt thực bì, uy hiếp lưới điện quốc gia

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 22/09/2014 05:11 AM (GMT+7)
Chiều 21.9, ông Nguyễn Đăng Thông - Giám đốc Công ty Truyền tải điện Quảng Trị (thuộc Công ty Truyền tải điện 2) cho biết nguyên nhân dẫn đến sự cố đường dây 500KV trên tuyến mạch 1 đoạn (Hà Tĩnh – Đà Nẵng) là do 5 hộ dân ở xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) đốt thực bì trên diện tích khoảng hơn 50ha rừng tràm (đã khai thác) ngay dưới chân đường dây lưới điện quốc gia.
Bình luận 0

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 ngày 20.9, đám cháy đã bùng lên tại khu vực rừng trồng ở phía tây của xã Hải Sơn và lan rộng đến dưới chân đường dây 500 KV. Do gió thổi mạnh nên đám cháy lan rất nhanh và dẫn đến mất kiểm soát nên đã gây ra sự cố ở đường dây 500KV mạch 1 đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng từ lúc 11 giờ 36 đến 12 giờ 55 cùng ngày. Rất may là sự cố đã không ảnh hưởng đến việc cung cấp điện do đã có đường dây 500KV Bắc - Nam mạch 2 hỗ trợ. Các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để dập tắt các đám cháy và khắc phục sự cố điện.

Ngày 21.9, Công ty Truyền tải điện Quảng Trị (thuộc Công ty Truyền tải điện 2) khẳng định, sự cố đã được khắc phục xong, việc vận hành đường dây truyền tải điện 500 KV Bắc-Nam đã trở lại bình thường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem