Quảng Trị: Khẩn cấp sửa chữa hai quả “bom nước” treo trên đầu dân

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 04/07/2018 17:28 PM (GMT+7)
Hai công trình thủy lợi có sức chứa tổng cộng 14,3m3 nước tại Quảng Trị được ví như hai quả “bom nước” đã bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng chưa thể sửa chữa vì thiếu vốn. Điều này khiến chính quyền và nhân dân vùng vô cùng lo lắng.
Bình luận 0

Ngày 4.7, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) và UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu giải pháp xử lý sự cố tại công trình tràn xả lũ Nam Thạch Hãn và đập chính hồ Triệu Thượng 2”.

Được biết, công trình tràn xả lũ Nam Thạch Hãn (xã Hải Lệ, TX.Quảng Trị) được đầu tư xây dựng từ năm 1978, chứa 10 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu gần 15.000ha lúa (chiếm hơn 50% diện tích lúa của toàn tỉnh Quảng Trị) và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân TX.Quảng Trị, huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong. Sau 40 năm sử dụng, công trình đã hư hỏng nhiều lần vì sự tàn phá của thời tiết.

img

Tràn xả lũ Nam Thạch Hãn đã bị hư hỏng nghiêm trọng, lộ nhiều hàm ếch. Ảnh: N.P

Trong hai mùa lũ năm 2016 và 2017, nước lũ phá vỡ kết cấu bê tông cuối sân tiêu năng tràn xả lũ với diện tích 975m2. Nhiều vị trí khác phần bê tông mặt đã bị phồng rộp và lún sập, kèm theo phần cát sỏi khoan phụt xử lý nền đá bị cuốn trôi, tạo thành nhiều hang rỗng, hàm ếch phía dưới nền bê tông.

Còn hồ chứa nước Triệu Thượng 2 (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) được xây dựng từ năm 1989 với sức chứa tối đa 4,3 triệu m3. Năm 2013, đập nước này được nâng cấp từ nguồn vốn dự án quản lý thiên tai (WB5).

Mùa mưa lũ từ tháng 10-12.2016, công trình này xảy ra sự cố trượt mái hạ lưu đập chính, phạm vi vùng trượt dài khoảng 75m, cách đỉnh đập 1,8m. Sau khi phát hiện, công trình được khắc phục tạm thời bằng cách đóng cọc tre quanh vùng trượt để hạn chế vết trượt mở rộng.

Được biết, hạ du đập Triệu Thượng 2 là 3.000 người dân và 730ha đất canh tác cùng nhiều công trình dân sinh, hạ tầng kỹ thuật.

img

img

Đập Triệu Thượng 2 bị sạt trượt, hư hỏng nghiêm trọng, cần sửa chữa khẩn cấp. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Võ Văn Hưng - Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Trị cho biết phía đơn vị tư vấn đề xuất giải pháp tổng thể sửa chữa hai công trình trên với tổng mức đầu tư dự kiến là 84,432 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì ngân sách khó khăn nên ngày 21.5, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ phê duyệt tổng mức đầu tư 14,48 tỷ đồng. Mức kinh phí này rất khó để thực hiện sửa chữa, trong khi mùa mưa bão đang đến gần.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trước mắt tỉnh giao Sở NNPTNT Quảng Trị sửa chữa, gia cố tạm thời, đồng thời tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có phương án sửa chữa tối ưu nhất trong đồng vốn hạn hẹp nhằm đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt trong mùa mưu bão.

“Nếu không sửa chữa kịp thời hai công trình này, nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân hạ du là vô cùng lớn”, ông Đồng nói.

Ông Nguyễn Chiến – nguyên Trưởng Khoa Công trình, Trường ĐH Thủy lợi cho rằng, việc sửa chữa hai công trình trên là hết sức khẩn cấp, các Bộ ngành, Chính phủ cần hỗ trợ Quảng Trị về mặt kinh phí.

“Trong trường hợp xấu nhất là vỡ đập sẽ gây hậu quả khủng khiếp cho vùng hạ du”, ông Chiến lo ngại.

Ông Đồng Văn Tự - Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Thủy lợi cho biết, đối với hai công trình trên, để đảm bảo an toàn cần phải tập trung xử lý tổng thể chứ không phân kỳ sửa chữa từng giai đoạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem