Quảng Trị: Thu hồi công văn cấm hát karaoke kẹo kéo

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 27/02/2023 17:13 PM (GMT+7)
Mặc dù được nhiều người đồng tình ủng hộ nhưng UBND thị trấn Cam Lộ vẫn phải thu hồi công văn cấm hát karaoke kẹo kéo, nhạc sống từ thứ 2 đến thứ 6.
Bình luận 0

Chiều 27/2, UBND thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận, cơ quan này đã thu hồi công văn số 02/UBND ngày 23/2 liên quan vấn đề quản lý hoạt động karaoke di động bằng loa kẹo kéo, nhạc sống.

Ông Thái Quang Hoàng – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cam Lộ cho biết, người dân địa phương rất mong muốn dẹp bỏ nạn hát karaoke kẹo kéo gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đời sống, đặc biệt là đối với học sinh và người già. Vì vậy, UBND thị trấn đã ban hành công văn 02 với nội dung từ ngày 1/3, các tổ chức, cá nhân và người dân không được sử dụng "karaoke di động" (loa kẹo kéo), nhạc sống vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu).

Quảng Trị: Thu hồi công văn cấm hát karaoke kẹo kéo - Ảnh 1.

Để dẹp vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke loa kẹo kéo cần có sự vào cuộc của nhiều lực lượng và trên hết là ý thức của người dân. Bởi lẽ, nếu bạn chỉ biết hát hò, vui vẻ cho bản thân, gia đình mình mà không nghĩ đến việc làm phiền người khác nghỉ ngơi, học tập thì bạn là người ích kỷ. Ảnh: D.B.

Trường hợp tổ chức đám cưới, đám hỏi, lễ hội thì phải báo cáo với chính quyền địa phương. Ngoài ra, ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, cho phép hoạt động nhưng đảm bảo âm thanh vừa phải và nghiêm cấm hoạt động từ 22h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau. Các trường hợp vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ có những hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Công văn này sau đó lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ rất nhanh, đa số mọi người đồng tỉnh ủng hộ việc dẹp bỏ vấn nạn karaoke kẹo kéo. Tuy nhiên, một số người cẩn thận hơn thì nghĩ đến tính hợp pháp của công văn 02.

Sau khi tìm hiểu, nghe tư vấn của các cơ quan chuyên môn, UBND thị trấn Cam Lộ nhận thấy mặc dù công văn 02 được đa số người dân ủng hộ vì tính hợp lý của nó. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh quản lý nhà nước, quy định pháp luật thì văn bản 02 chưa đảm bảo tính hợp pháp, nên đã thu hồi.

Ông Hoàng chia sẻ thêm, những năm qua, ở một số khu phố trên địa bàn thị trấn Cam Lộ đã ban hành hương ước, quy ước và thực hiện khá tốt nhằm chống ô nhiễm tiếng ồn do karaoke kẹo kéo. Tuy nhiên, sau một thời gian, việc tuân thủ hương ước, quy ước bị sao nhãng.

Thời gian tới, UBND thị trấn Cam Lộ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ban hành, thực hiện tốt quy ước, hương ước chống karaoke kẹo kéo gây ô nhiễm tiếng ồn.

Quảng Trị: Thu hồi công văn cấm hát karaoke kẹo kéo - Ảnh 2.

Công văn 02 về quản lý karaoke của UBND thị trấn Cam Lộ dù được nhiều người ủng hộ vì hợp lý nhưng phải thu hồi vì chưa hợp pháp. Ảnh: N.V.N

Liên quan đến công văn 02, ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, một văn bản hành chính nhà nước khi ban hành phải đảm bảo đồng thời 2 yêu cầu " hợp lý" và "hợp pháp".

Hiện nay nhà nước ta chưa có các văn bản quy định hoặc cấm hoạt động hát karaoke di động (loa kẹo kéo) và nhạc sống. Nhà nước chỉ có quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính Phủ.

Hình thức hát karaoke di động và nhạc sống nếu vi phạm về tiếng ồn sẽ thực hiện theo điểm a, khoản 1, Điều 8 tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ông Nam cho biết, trên thực tế việc quản lý nhà nước đối với hoạt động này còn  gặp nhiều khó khăn do phải đo tiếng ồn. Nhưng việc này không phải lúc nào, nơi nào cũng thực hiện được. Muốn xử lý vi phạm phải thành lập đoàn kiểm tra, nhưng khi đoàn kiểm tra đến hiện trường thì người dân đã tắt nhạc, hoặc cho âm lượng nhỏ lại để đối phó. Vì vậy, khó có đủ căn cứ để xử lý vi phạm trong hoạt động karaoke.

Theo ông Nam, khi các văn bản nhà nước chưa quy định nhưng người dân thấy cần thiết, tốt cho xã hội, đồng lòng ủng hộ thì nên xây dựng hương ước, quy ước để thực hiện. Ở Quảng Trị đã có những hương ước, quy ước để giữ rừng, bảo vệ đường hoa… phát huy hiệu quả tích cực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem