Quảng Trị: Xác định nguyên nhân người đàn ông tử vong ở sông Hiếu

Ngọc Vũ Chủ nhật, ngày 02/04/2023 10:31 AM (GMT+7)
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người đàn ông ăn nhậu ở đập ngăn mặn, sau đó đi vệ sinh rồi không may rơi xuống sông Hiếu, tử vong.
Bình luận 0

Ngày 2/4, lãnh đạo UBND phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, thi thể người đàn ông rơi xuống sông Hiếu đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Xác định được nguyên nhân người đàn ông tử vong ở sông Hiếu - Ảnh 1.

Lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Trị tìm kiếm thi thể ông U. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 2h05 ngày 2/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo của Công an phường 3, TP.Đông Hà báo tại khu vực đập ngăn mặn sông Hiếu thuộc địa phận phường 3, TP.Đông Hà có người bị đuối nước. Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện trực tiếp đến hiện trường tìm kiếm.

Đến 2h58 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp đã tìm thấy thi thể người đàn ông tại vị trí trên. Người đàn ông được xác định là H.L.U (sinh năm 1982, trú tại khu phố 4, phường 5, thành phố Đông Hà).

Xác định được nguyên nhân người đàn ông tử vong ở sông Hiếu - Ảnh 2.

Những vật dụng của ông U tại đập ngăn mặn sông Hiếu.

Theo lời kể của một số thanh niên chứng kiện sự việc, thời điểm trên, ông U đang ăn nhậu với một số người ở đập ngăn mặn sông Hiếu. Sau đó, ông U đi vệ sinh nhưng không may trượt chân ngã xuống sông.

Có hai thanh niên phát hiện sự việc đã lao xuống sông để cứu ông U. Tuy nhiên, một trong hai thanh niên không biết bơi. Thanh niên còn lại phải cứu bạn, sau đó cố cứu ông U nhưng không được, nước lại rất sâu, nguy hiểm. Vì vậy, thanh niên chạy đến khu vực công viên Fidel để báo công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem