Quầy áo, quần miễn phí ấm lòng người nghèo ngày Tết

Trương Hồng Thứ bảy, ngày 07/01/2017 12:36 PM (GMT+7)
Không chỉ ở Bình Định mà tại Quảng Nam cũng xuất hiện quầy áo, quần cũ “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy” với mục đích tổ chức quyên góp nhằm giúp thêm cho người nghèo, già neo đơn, trẻ em mồ côi có chiếc áo mới để mặc mùa lạnh giá, ngày Tết….
Bình luận 0

img

Quầy áo, quần cũ “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy” tại Quảng Nam

Thời gian gần đây, tại các tuyến đường ở TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lần lượt xuất hiện nhiều quầy quần áo với dòng chữ “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy” của nhóm thiện nguyện phượt Tam Kỳ đã gây sự chú ý và làm ấm lòng người nghèo.

Quần áo đều được sử dụng giá treo kiên cố có cả móc, thùng giấy để đựng với đủ kích cỡ, dành cho nhiều lứa tuổi. Trong đó có những bộ đồ còn rất mới được treo cẩn thận trên giá hoặc xếp ngay ngắn dưới kệ, mọi người đều được đến lựa chọn.

img

Nhóm thiện nguyện phượt Tam Kỳ bên quầy áo quần “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy” cho người nghèo

Anh Tạ Thanh Nghĩa - Thành viên của nhóm thiện nguyện phượt Tam Kỳ chia sẻ: “Với phương châm “Cũ người - mới ta”, những bộ áo quần này tuy đã cũ với người này nhưng sẽ mới, là món quà ý nghĩa và thiết thực với những người khác, nhất là người nghèo, già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Để có được nguồn quần áo đã qua sử dụng này, các thành viên trong hội đã vận động, kêu gọi từ bạn bè, các mạnh thường quân ở khắp các tỉnh, thành rồi sau đó phân loại ra để người nghèo dễ dàng lựa chọn”.

Cũng theo anh Nghĩa, lúc mới khai trương đi vào hoạt động khoảng một tuần và được chia sẻ trên mạng xã hội, quầy hàng này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ không chỉ của người dân tại Quảng Nam mà còn ở địa phương khác gửi về tặng cho các quầy.

Không chỉ vậy, nhiều người còn nhiệt tình mang rất nhiều quần áo, trong đó có những bộ đồ mới mua còn nguyên tem, giày dép, tập vở, xe đạp cũ đến quyên góp. Nhờ đó, đến nay nhóm đã có 4 quầy áo, quần miễn phí cho người nghèo.

img

Thành viên trong nhóm đang lựa, sắp xếp quần, áo của người dân ủng hộ để treo lên quầy cho người nghèo, khó khăn đến lựa chọn

Tại quầy áo quần ở xã Tam Xuân 1, bà Lệ (một người dân mang áo quần cũ đến ủng hộ tại quầy) chia sẻ: “Các bạn trẻ làm việc này rất có ý nghĩa, tôi có mấy bộ áo, quần, dày, dép còn sử dụng tốt, bỏ cũng phí nên tôi mang đi giặt sạch sẽ, sau đó mang đến ủng hộ tại quầy cho bà con, người khó khăn ai cần đến lấy. Không những vậy, tôi còn kêu gọi bà con lối xóm ai có đồ gì mà không sử dụng thì mang đến ủng hộ. Mình dư thì ủng hộ người thiếu, việc này hay và có ý nghĩa, cảm ơn những bạn trẻ của nhóm thiện nguyện hết mình sống vì cộng động…”

img

Anh Tạ Thanh Nghĩa - Thành viên nhóm có ý tưởng thành lập quầy quần, áo cho người nghèo

Đang cặm cụi lựa chọn áo, quần tại quầy, chị L.T.T. (32 tuổi, huyện Núi Thành, Quảng Nam, làm nghề buôn ve chai) cho biết: “Tôi thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm nên gần 10 năm nay tôi phải đi buôn ve chai nuôi 2 con nhỏ và mẹ chồng già yếu. Đến cái ăn hàng ngày còn không đủ thì lấy tiền đâu mua quần áo mới cho các con. Nghe mấy người chỉ chỗ cho áo, quần miễn phí, tha hồ đến lựa chọn, tôi mừng quá nên qua xin vài bộ về cho cả nhà dùng. Không ngờ đồ từ thiện ở đây còn mới và rất tốt, cảm ơn quầy áo quần của nhóm thiện nguyện mà tết này con tôi có thêm đồ mới để mặc…”.

img

Người dân khó khăn đến quầy lựa chọn áo, quần về sử dụng

img

img

Không chỉ có áo, quần mà sách vở, xe đạp cũ cũng được nhóm thiện nguyện quyên góp cho trẻ em nghèo

Anh Nghĩa chia sẻ thêm: “Bây giờ nhóm của tôi đã có 3 quầy hàng miễn phí ở Tam Kỳ, một quầy ở Tam Xuân 1. Sắp tới chúng tôi sẽ mở thêm một quầy áo quần miễn phí nữa ở Khu công nghiệp Tam Thăng (TP Tam Kỳ) để giúp người nghèo, công nhân, trẻ em khó khăn có được những bộ áo, quần mới mặc ngày Tết. Tôi hy vọng với những quầy đồ như thế này, những người nghèo khổ, không còn phải chịu cảnh thiếu quần áo nữa. Nhân đây, tôi gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân thời gian qua đã giúp đỡ, ủng hộ nhóm thực hiện thành công mô hình ý nghĩa này…”.

Đúng là “của cho không bằng cách cho”, nhóm thiện nguyện phượt Tam Kỳ đã mang đến cho người nghèo những chiếc áo mới để mặc ngày lạnh giá, ngày lễ Tết sắp đến. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem