Quốc gia EU đầu tiên bất ngờ ra tối hậu thư cho Ukraine

PV (Thep RT) Thứ năm, ngày 18/05/2023 08:01 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho biết Kiev đang thể hiện thái độ "ngày càng hiếu chiến" đối với Hungary.
Bình luận 0
Quốc gia EU đầu tiên bất ngờ ra tối hậu thư cho Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh Getty

Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho biết, Budapest sẽ không ủng hộ việc phân bổ thêm viện trợ của EU cho Ukraine trừ khi Kiev từ bỏ thái độ "ngày càng thù địch" đối với nước này.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Hungary chặn gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu euro (544 triệu USD) từ cái gọi là Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF).

Quyết định chặn đợt thứ tám từ quỹ trị giá 5,6 tỷ euro (6,08 tỷ USD), vốn tài trợ cho quân đội nước ngoài, được thúc đẩy bởi "thái độ ngày càng hiếu chiến của Kiev đối với nước láng giềng Liên minh châu Âu", Peter Szijjart cho biết trong một cuộc họp báo ở Vienna.

Ngoại trưởng Szijjarto nói : "Công bằng mà nói thì chúng tôi chịu đủ rồi".

Bộ trưởng vạch ra một số vấn đề nổi cộm giữa Hungary và Ukraine, bao gồm quyết định của Ukraine thêm OTP Bank Nyrt, ngân hàng cho vay lớn nhất của Hungary, vào danh sách đáng xấu hổ của "các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế " vì ngân hàng này duy trì quan hệ kinh doanh với Nga.

"Tôi muốn nói rõ rằng chừng nào Ukraine còn giữ OTP trong danh sách các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế, chúng tôi không thể ủng hộ các quyết định đòi hỏi sự hy sinh kinh tế và tài chính mới từ phía Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên. Điều tương tự cũng xảy ra với các biện pháp trừng phạt chống Nga", ông Szijjarto nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ngân hàng "không vi phạm bất kỳ luật nào ở Ukraine, không vi phạm bất kỳ luật quốc tế nào, cũng như không vi phạm bất kỳ biện pháp trừng phạt nào".

Các vấn đề khác được nhà ngoại giao này liệt kê bao gồm các báo cáo gần đây về kế hoạch bị cáo buộc của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nhằm cho nổ tung một đường ống dẫn dầu nối Nga với Hungary qua lãnh thổ Ukraine, cũng như việc Kiev hạn chế quyền giáo dục đối với người dân tộc thiểu số Hungary.

Vấn đề thứ hai là một vấn đề lớn trong quan hệ song phương trong nhiều năm, với việc Budapest tin rằng quyền của người dân tộc Hungary đã bị vi phạm. Kiev đã nhiều lần cáo buộc Budapest can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước, với việc Hungary cấp hộ chiếu cho người dân tộc Hungary ở Ukraine đã gây ra các sự cố ngoại giao.

Hungary đã có lập trường trung lập về các hành động thù địch đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, từ chối cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev hoặc thậm chí cho phép quá cảnh từ lãnh thổ nước này. Nước này cũng liên tục phản đối các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU, đặc biệt là những biện pháp có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của chính Hungary, bao gồm cả các lĩnh vực năng lượng hạt nhân và truyền thống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem