Quốc gia “trẻ” nhất thế giới đã có tên

Thứ năm, ngày 17/02/2011 13:30 PM (GMT+7)
Dân Việt - "Nam Sudan" là cái tên được chọn để đặt cho quốc gia “trẻ” nhất thế giới, và sẽ chính thức được đưa vào bản đồ vào ngày 9.7 tới.
Bình luận 0

Quyết định trên được ra trong một cuộc họp cấp cao của Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLM). "Nam Sudan" trở thành tên của phần lãnh thổ miền nam Sudan, sau khi tách khỏi miền bắc Sudan để thành lập quốc gia độc lập.

img

Trước đó, một số thông tin đồn đoán rằng, quốc gia “trẻ” nhất thế giới sẽ được đặt cho một cái tên địa phương như: Imatong, Gortong hay Nile.

Được biết, “Nam Sudan” sẽ cần phải được Quốc hội và Tổng thống phê chuẩn, trước khi trở thành tên chính thức. Tuy nhiên, đây chỉ là bước mang tính thủ tục, vì thành phần SPLM chiếm đa số áp đảo trong Quốc hội.

Hơn 90% người dân miền nam Sudan đã bỏ phiếu ủng hộ giải pháp tách khỏi miền bắc trong một cuộc trưng cầu dân ý tổ chức hồi tháng Một vừa qua.

Theo Afri
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem