Quốc gia vượt lên dẫn đầu với tỉ lệ tiêm vaccine Covid-19 cao nhất thế giới

Đăng Nguyễn - Guardian Chủ nhật, ngày 15/08/2021 20:25 PM (GMT+7)
Đối với nhiều người Canada, mùa xuân năm nay là giai đoạn khó khăn khi số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, buộc nước này phải phong tỏa. Nhiều người Canada nhìn sang quốc gia láng giềng Mỹ với tỉ lệ tiêm chủng đáng kể, trong khi số người được tiêm ở Canada còn “khiêm tốn”, theo Guardian.
Bình luận 0

img

Canada là quốc gia đi đầu trong chiến dịch tiêm chủng cho người trên 12 tuổi. Ảnh minh họa.

Đối với bà Anita Anand, Bộ trưởng phụ trách Mua sắm và Dịch vụ công Canada, nỗi lo lắng ngày càng tăng về việc đất nước bị chậm chân trong cuộc đua vaccine toàn cầu.

“Tôi biết rằng nguồn cung vaccine đang đến. Vấn đề không phải là cách khởi đầu, mà là kết thúc như thế nào. Chúng tôi phải quyết tâm và duy trì sự tập trung cao độ”, bà Anand nói.

Đến nay, Canada là quốc gia có tỉ lệ dân số trong độ tuổi tiêm chủng, đã tiêm vaccine Covid-19 cao nhất trên thế giới. Gần 82% người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều và 70,3% được tiêm chủng đầy đủ. 

Xét trên quy mô dân số, Canada có 63% người được tiêm chủng đầy đủ, cao hơn mức 60% ở Anh, Israel và hơn 50% ở Mỹ, theo số liệu của tờ New York Times.

Thành công này được cho là kết quả của sự phối hợp giữa các cuộc đàm phán, nguồn lực tài chính, và sự tin tưởng cao vào các tổ chức y tế công cộng.

“Chúng tôi có niềm tin vào chính phủ ở mọi cấp, đồng thời có một mức độ đoàn kết xã hội nhất định, và sự tin tưởng vào nền y tế quốc gia”, Barry Pakes, giáo sư y tế công cộng tại Đại học Toronto, nói.

Các chiến dịch y tế công cộng, sự khuyến khích của chính phủ và mong muốn chấm dứt đại dịch đã đóng vai trò quan trọng trong thành công về tiêm chủng của Canada.

Sau khi Pfizer và Moderna công bố thử nghiệm vaccine mRNA thành công, sự đầu tư mạo hiểm của Canada đã có kết quả.

“Chúng tôi bắt đầu quyết liệt thúc đẩy các nhà cung cấp giao hàng sớm”, bà Anand, cựu giáo sư quản trị doanh nghiệp tại Đại học Toronto, nói.

Tuy nhiên, những khó khăn ban đầu về đàm phán mua vaccine Covid-19 phản ánh những thách thức trong cuộc chạy đua toàn cầu về vaccine. “Chúng tôi muốn có vaccine càng sớm càng tốt”, bà Anand nói.

Ở thời điểm nguồn vaccie khan hiếm vào đầu năm nay, Canada cũng không ngần ngại nhận 1,9 triệu liều vaccine từ cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đề ra. COVAX là chương trình hỗ trợ các quốc gia trên thế giới tiếp cận vaccine miễn phí, nhờ lượng vaccine tài trợ của các nước giàu.

“Ngay sau khi có được nguồn cung vaccine từ các đơn hàng, Canada đã không còn lấy vaccine từ cơ chế COVAX”, bà Anand nói thêm.

Cuối cùng, Canada cam kết sẽ đóng góp nhiều vaccine hơn nữa cho các quốc gia trên thế giới, cân bằng với chiến lược tiêm chủng trong nước.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem