Quốc hội New Zealand sơ tán khẩn cấp

Thứ sáu, ngày 21/01/2011 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trưa 20-1, tòa nhà Quốc hội New Zealand ở trung tâm khu vực Wellington đã được sơ tán khẩn cấp do lo ngại nguy cơ bị đánh bom khủng bố.
Bình luận 0

Tờ The Sydney Morning Herald cho biết, nhà chức trách phát hiện một vali trong bụi cây gần tòa nhà Quốc hội. Ngay lập tức, lực lượng an ninh tiến hành sơ tán mọi người trong tòa nhà, đồng thời phong tỏa các tuyến đường xung quanh khu vực này.

Các chuyên gia cảnh sát đã được điều đến hiện trường để kiểm tra chiếc vali bị nghi có bom bên trong. Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia chỉ tìm thấy một số quần áo và đồ dùng cá nhân bên trong vali, cảnh sát đã tuyên bố đây là báo động giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem