Quốc lộ 24
-
Trên đường đi huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) công tác, cặp vợ chồng bác sĩ ở Gia Lai bắt gặp vụ tai nạn nên đã dừng xe, cùng người dân, lực lượng chức năng giúp đỡ và sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân.
-
Vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo ở Kon Tum: Người nhà muốn đưa các nạn nhân về TP.HCM điều trị
Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến Quốc lộ 24 đã dần ổn định. Gia đình các nạn nhân mong muốn xin được chuyển viện về TP.HCM để điều trị. -
Bộ GTVT vừa phản hồi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung quy hoạch đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
-
Đến thời điểm này, Phó Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Võ Minh Vương cho biết, đã hoàn thành xử lý bãi chứa cát trái phép nằm ven QL 24, thuộc địa bàn xã Phổ Phong; đồng thời gửi văn báo cáo kết quả xử lý cho cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi, theo yêu cầu và chỉ đạo trước đó.
-
Cơ quan chức năng tỉnh, huyện, xã đều xác nhận không cấp phép, hay đề nghị cấp phép vì vậy sự tồn tại của bãi chứa cát rộng hàng chục ngàn m2, với số lượng cát lên đến nhiều ngàn m3 nằm ngay ở Quốc lộ 24 đã gây nhiều nghi ngờ, thắc mắc trong dư luận.
-
Sở GTVT Kon Tum sẽ giảm trừ kinh phí bảo trì các đoạn quốc lộ 24 để xảy ra tình trạng phun thuốc diệt cỏ, đồng thời xem xét chấm dứt hợp đồng với tập thể, cá nhân nếu tiếp tục vi phạm.
-
Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý Công trình giao thông Kon Tum đã xử lý kiểm điểm 2 tập thể và kỷ luật khiển trách 2 cá nhân là Hạt trưởng và Hạt phó Hạt quản lý quốc lộ 24. Riêng Hạt phó Lê Hồng Dũng bị đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét điều chuyển công tác.
-
Lãnh đạo Công ty Cổ phần xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum khẳng định chỉ có 1 điểm phun thuốc diệt cỏ và chỉ mới phun lần đầu tiên. Tuy nhiên, phóng viên phát hiện thêm một đoạn QL 24 đi qua địa phương khác cũng bị phun thuốc diệt cỏ để phát quang.
-
Lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý Công trình giao thông Kon Tum nói đã cấm tuyệt đối việc phun thuốc diệt cỏ, nhưng có một công nhân phát dọn tự ý phun thuốc diệt cỏ trên đoạn đường được giao.
-
Không dùng máy phát cỏ để dọn lề đường thông thoáng theo quy định, nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý Công trình giao thông Kon Tum dùng thuốc diệt cỏ để phun cho cỏ chết. Người dân cho rằng thuốc diệt cỏ gây ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước và sức khỏe của người dân, làm trâu bò sảy thai nên đã tố giác lên Bí thư Tỉnh ủy.