Quốc Việt sút cận thành hỏng ăn, U19 Việt Nam bị U19 Indonesia chia điểm!

Lê Minh Thứ bảy, ngày 02/07/2022 22:34 PM (GMT+7)
Tối nay (2/7), U19 Việt Nam đã hòa chủ nhà U19 Indonesia 0-0 trong trận ra quân Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022. Suốt 90 phút, các học trò HLV Đinh Thế Nam đã tạo ra những cơ hội mười mươi nhưng không thể tận dụng thành công.
Bình luận 0

U19 Việt Nam nỗ lực bất thành

Trong cuộc đọ sức với U19 Indonesia, HLV Đinh Thế Nam đã bố trí đội hình U19 Việt Nam với sơ đồ 4-1-4-1 (chuyển đổi nhanh sang 4-3-3 khi tấn công) tương tự như cách U23 Việt Nam đã vận hành tại VCK U23 châu Á 2022 vừa qua: Thủ môn Cao Văn Bình, bộ tứ hậu vệ Hồng Phúc (phải) - Hoàng Cảnh - Tuấn Phong - Bảo Long; tiền vệ mỏ neo Đức Việt, bộ tứ tiền vệ phía trên là Anh Tú (phải) - Văn Khang - Văn Trường - Đình Băc; tiền đạo mũi nhọn Quốc Việt.

Quốc Việt sút cận thành hỏng ăn, U19 Việt Nam bị U19 Indonesia chia điểm! - Ảnh 1.

Văn Trường trong vòng vây các cầu thủ U19 Indonesia. (Ảnh chụp màn hình)

Diễn biến trên sân cho thấy U19 Indonesia đã nhập cuộc khá hứng khởi trong sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà. Nhưng sau khoảng 10 phút so tài, U19 Việt Nam đã dần lấy lại thế trận.

Tuy nhiên, mặt sân Patriot Candrabhaga khá xấu khiến những đường chuyến của U19 Việt Nam không được như ý. Thêm vào đó, U19 Indonesia cũng chủ động đá áp sát rất quyết liệt nhằm hạn chế khả năng của những "ngòi nổ" bên phía U19 Việt Nam là Văn Trường, Văn Khang.

Thậm chí, tiền vệ Anh Tú đã bị đau phải rời sân cuối hiệp 1 sau một pha va chạm với cầu thủ chủ nhà (Văn Tú vào sân thế chỗ).

Tình huống đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu tiên được tạo ra bởi U19 Việt Nam khi Đình Bắc đi bóng táo bạo bên cánh trái xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm hiểm hóc đưa bóng trùng xà ngang U19 Indonesia.

Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra hấp dẫn hơn với những pha "ăn miếng trả miếng" ở hai bên phần sân. Phút 55, U19 Việt Nam có pha phối hợp nhuần nhuyễn bắt đầu với đường "châm ngòi" của Văn Trường bên cánh trái cho Đình Bắc xâm nhập vòng cấm chuyền "dọn cỗ" cho Quốc Việt đối mặt thủ môn U19 Indonesia. 

Quốc Việt sút cận thành hỏng ăn, U19 Việt Nam bị U19 Indonesia chia điểm! - Ảnh 3.

Tình huống dứt điểm cận thành hỏng ăn của Quốc Việt. (Ảnh chụp màn hình)

Tiếc là ở tư thế cận thành khá thoải mái, Quốc Việt lại dứt điểm quá hiền, không thắng được thủ môn Supriadi.

Chỉ sau đó 2 phút, U19 Indonesia có câu trả lời với cú đá hiểm hóc sát vòng cấm của Marselino (số 7) đưa bóng trúng xà ngang khi mà thủ môn Văn Bình chỉ còn biết đừng nhìn.

Nửa sau của hiệp 2, HLV Đinh Thế Nam liên tiếp đưa ra những sự thay đổi khi một số vị trí đã xuống sức, bị đau: hậu vệ Châu Phi, Văn Sơn vào thế chỗ Hồng Phúc, Tuấn Phong (phút 62); Giản Tân, Minh Trọng vào thế chỗ Quốc Việt, Văn Trường (phút 71) nhưng không thể tạo ra đột biến.

Tình huống đáng tiếc mà Văn Trường bỏ lỡ trước khi rời sân xuất hiện ở phút 64 khi cứa lòng kỹ thuật đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận đấu được bù giờ 7 phút (thực tế tới phút thứ 100 trọng tài mới thổi còi hết giờ sau cú đá phạt hỏng ăn của U19 Indonesia) nhưng 2 đội cũng không thể ghi được bàn thắng. 

Hòa chung cuộc chủ nhà U19 Indonesia 0-0, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng A ngày 4/7 tới. Tiếp đó là các trận gặp U19 Brunei (6/7), U19 Myanmar (8/7), U19 Thái Lan (10/7).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem