Quốc vương Thái Lan chính thức ủng hộ lãnh đạo đảo chính

Thứ hai, ngày 26/05/2014 10:52 AM (GMT+7)
Tư lệnh quân đội, Tướng Prayut Chan-O-Cha, người dàn dựng vụ đảo chính ở Thái Lan ngày 22.5 hôm nay vừa được Quốc vương Bhumibol Adulyadej phê chuẩn là người đứng đầu của chính quyền quân sự mới.
Bình luận 0
Việc Quốc vương Thái Lan chính thức phê chuẩn vai trò lãnh đạo của Tướng Prayut Chan-O-Cha trong chính quyền quân sự mới là một thủ tục hệ trọng bắt buộc ở nước này, nơi nền quân chủ được xem là thể chế quan trọng nhất.

Trong ngày hôm nay 26.5, Tướng Prayut Chan-O-Cha cũng dự kiến sẽ chính thức đưa ra bài phát biểu quốc gia đầu tiên sau vụ đảo chính quân sự ngày 22.5.

Tướng Thái Lan
Tư lệnh quân đội Thái Lan - Tướng Prayut Chan-O-Cha.

Quân đội Thái cho biết, trong bài phát biểu, Tướng Prayut sẽ nhấn mạnh các kế hoạch của ông, bao gồm tuyên bố ban hành Hiến pháp tạm thời và kế hoạch hình thành một hội đồng lập pháp sau khi quân đội giản tán Thượng viện và trực tiếp nắm quyền lập pháp.

Ngày 22.5, quân đội Thái Lan dưới sự lãnh đạo của Tướng Prayut đã tiến hành đảo chính với lý do nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị kéo dài nhiều tháng qua ở Thái Lan. Sau đảo chính, quân đội áp dụng lệnh giới nghiêm toàn quốc vào ban đêm và bắt giữ hàng trăm lãnh đạo, quan chức bao gồm cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra của chính phủ bị lật đổ.
Phương Đăng (theo Sina) (Phương Đăng (theo Sina))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem