Quý bà khát tình cay đắng dính giang mai từ phi công trẻ

Chủ nhật, ngày 06/03/2016 13:42 PM (GMT+7)
Bà cảm thấy thất vọng về gã chồng ấy nhiều lắm. Nhiều khi nghe những lời ngọt nhạt của Q bà chỉ muốn bỏ quách gã chồng ấy đi, nhưng rồi, nghĩ tới 3 đứa con, bà đành nén lòng mình lại.
Bình luận 0

Đó là câu chuyện của bà B.T.T (55 tuổi, Xuân La, Tây Hồ). Bà T hiện đang sở hữu một cơ ngơi mà ai nhìn vào cũng phải mơ ước. Bà T hiện đang chủ của 2 shop thời trang nổi tiếng, cùng với 5 cơ sở làm đẹp mang tên mình. Còn chồng bà T cũng không kém phần long trọng khi sở hữu một cơ ngơi bất động sản với nhiều dinh thự giàu có.

Trước đây, cặp trai tài gái sắc này đi đến đâu ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng rồi từ ngày bà T bị chồng phát hiện đang cặp kè với một gã trai nhảy mang mác sinh viên khiến ai cũng lắc đầu tiếc nuối. Nghe đồn, bà T không chỉ cặp kè mà con bao nuôi gã thanh niên ấy như một tài sản của mình. Gã trai trẻ ấy chẳng phải ai xa lạ mà là một nhân viên làm thêm tại một trong những cơ sở spa do bà T mở ra.

img

Ảnh minh họa

Người ta cứ thế thêu dệt câu chuyện đi quá xa, khiến bà T từ một bà chủ xinh đẹp, giàu có trở thành một người đàn bà lăng lòan, dại trai nhưng nào ai thấu, ai hiểu cho nỗi khổ mà bà T phải chịu đựng.

Nguồn cơn vốn xuất phát từ chồng bà T, một ông chủ giàu có, đào hoa bậc nhất đất Hà Nội. Nhưng rồi khi cán mốc cái tuổi 50, người đàn ông ấy bỗng dưng bị mắc chứng bệnh “trên bảo dưới không nghe”. Theo như bà T nói chồng bà từ lâu đã mắc chứng “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền”. Dù vợ chồng bà đã kiên trì, âm thầm chữa chạy, uống đủ các loại thuốc bổ thượng hạng, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Mới đầu, bà T còn kiên nhẫn “lên rừng xuống biển” nhằm làm hồi sinh khả năng tuyệt đỉnh của chồng mình. Nhưng thời gian qua đi, bà đâm ra thiếu kiên nhẫn. Bà càng thất vọng hơn khi biết chồng mình ngoài thời gian ở nhà kiên trì cùng vợ chạy chữa, nhưng khi gặp bạn bè đối tác không biết kiềm chế vẫn thường xuyên bia rượu, thậm chí bỏ uống thuốc cả tuần. Kết quả là sau hơn 3 năm điều trị, chồng bà vẫn chỉ mang đến sự thất vọng cho vợ mà thôi.

Khi cuộc hôn nhân đang rơi vào bế tắc, bà T như được hồi sinh bởi cuộc gặp gỡ, trò chuyện với Q, gã nhân viên cao to, phong độ mới vào làm tại cơ sở của mình. Q vốn là gã trai lẻo mép, một “chị”, hai “em” dần dà hắn đã chiếm được cảm tình của bà T. Thấu hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của Q, bà T không ngừng quan tâm. Sau vài tháng làm việc bà T đã giao hẳn cho Q quản lý một cửa hang spa riêng của mình.

Còn Q vốn có kinh nghiệm tình trường hắn thừa hiểu bà T đã phải lòng mình nên ra sức săn đón chiều chuộng. Và rồi bà T ngã vào lòng hắn lúc nào không hay biết.

Những cuộc ân ái của họ thường diễn ra ban trưa khiến bà T như đê mê lạc vào mê cung tình ái mới lạ. Bà T thích thú với kiểu làm tình của Q. Từ ngày vụng trộm với hắn, đêm nào nằm ngủ cạnh chồng bà T cũng mơ thấy gã trai ấy. Bà cứ nhớ Q da diết. Bà nhớ tới mức khi vợ chồng ân ái, mà cứ giả vờ nói với mình đó là Q để có cảm giác được yêu thương.

Tuy nhiên, với bà từ lâu tình yêu với chồng đã nguội lạnh. Bà cảm thấy thất vọng về gã chồng ấy nhiều lắm. Nhiều khi nghe những lời ngọt nhạt của Q bà chỉ muốn bỏ quách gã chồng ấy đi, nhưng rồi, nghĩ tới 3 đứa con, bà đành nén lòng mình lại.

Tất cả cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi bà T phát hiện mình thường bị đau đầu, người mệt mỏi, đau nhức trong xương. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết bà bị bệnh giang mai giai đoạn cuối. Bà tá hỏa, suy sụp không biết làm thế nào. Hiện tại, bà T hoang mang tột độ, còn gã tình trẻ sau khi bà T hỏi chuyện mới thú nhận sự thật hắn từng quan hệ với không ít cô gái làm tiền. Cũng sau hôm đó, hắn lặn mất tăm.

Chia sẻ với phóng viên về bệnh Giang mai, bác sĩ Trần Ngân Bình, Chuyên khoa phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho hay bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của người bệnh như: viêm loét, mưng mủ, nổi hạch.

Phá hủy kết cấu da: Gây ra hiện tượng nổi mề đay, u cục trên da, các mề đay nổi thành từng mảng trên khắp cơ thể, dễ bội nhiễm, chảy máu, khiến bề mặt da bị tổn thương nghiêm trọng.

Ảnh hưởng tới hệ thống trung khu thần kinh: Do xoắn khuẩn giang mai thâm nhập vào trong đường máu và di chuyển đến các tuyến thần kinh trung ương, hình thành các khối u thần kinh và phá hủy chức năng của các tuyến này, gây động kinh, ảo giác, bại liệt, ,...

Ảnh hưởng tới hệ xương khớp: Khi các tuyến thần kinh bị ảnh hưởng sẽ dẫn tới hoạt động của hệ xương khớp bị suy giảm, có thể dẫn tới tàn tật.

Ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai: Gây sảy thai, sinh non, thai chết lưu, dị dạng thai nhi, giang mai bẩm sinh ở trẻ sơ sinh – nguy cơ tử vong cao.

Gây tử vong: Do xoắn khuẩn thâm nhập sâu vào các bộ phận của lục phủ ngũ tạng, làm suy yếu các bộ phận này, dẫn tới cơ thể người bệnh suy kiệt sức khỏe và dẫn tới tử vong.

Hiện nay, phương pháp điều trị giang mai chủ yếu là nội khoa, thông qua dùng thuốc. Tuy nhiên, người bệnh cần tới cơ sở y tế thăm khám. Tùy theo mức độ của bệnh mà người bệnh sẽ được chỉ định phác đồ điều trị, kháng sinh điều trị phù hợp; Không quan hệ tình dục trong thời gian điều trị; Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục và cơ thể.

Thanh Bình (Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem