Quỹ bình ổn giá
-
Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước về tình hình nguồn cung xăng dầu.
-
Cho rằng chính sách đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu mối, thương nhân quá nhiều quyền và lợi ích, nhóm doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tiếp tục gửi đơn kiến nghị Bộ Tài chính, Công Thương, kiến nghị thay đổi chính sách.
-
Trong khi Bộ Công Thương đề nghị cả Bộ Tài chính và Bộ Công Thương cùng tham gia quản lý thị trường xăng dầu, Bộ Tài chính từ chối, đề nghị giao toàn quyền quản lý xăng dầu cho Bộ Công Thương.
-
Trước việc Bộ Công Thương đề nghị giữ nguyên hai bộ quản lý thị trường xăng dầu tại dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính đã lên tiếng và yêu cầu giao toàn quyền quản lý xăng dầu sang Bộ Công Thương.
-
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa yêu cầu Bộ trưởng 10 Bộ ngành liên quan, trong đó có Bộ Tài chính khẩn trương gửi góp ý về cho Bộ Công Thương để hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 83, 95 về kinh doanh xăng dầu.
-
Trong báo cáo gửi Thủ tướng ngày 18/1 về tiến trình sửa đổi chính sách kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương "tố" Bộ Tài chính chậm có ý kiến, dù cho Bộ này quản nhiều khâu quan trọng ảnh hưởng lớn đến thị trường xăng dầu.
-
Bộ Tài chính vừa có văn bản góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, theo đó đề xuất giao Bộ Công Thương quản lý xăng dầu để tránh phát sinh bất cập.
-
Tính đến 15h00 ngày 11/1, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tăng từ mức 1.989 tỷ đồng (lần điều chỉnh ngày 1/1) lên thành 2.070 tỷ đồng.
-
Từ 15h hôm nay (11/1), xăng E5 RON92 được bán ra ở mức 21.350 đồng/lít, xăng RON95 bán ra mức 22.150 đồng/lít, tức giữ nguyên so với kỳ điều hành trước đó.
-
Không lâu sau đề xuất của Bộ Tài chính để Bộ Công Thương quản lý toàn diện thị trường xăng dầu và Chính phủ có ý kiến giao một Bộ quản lý thị trường này, Bộ Công Thương lại đề xuất giao Bộ Tài chính quản lý thị trường này thay mình.