Quỳ Châu

  • (Dân Việt) - Qua 2 năm triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956, tỉnh Nghệ An đã tổ chức được 350 lớp dạy nghề cho 10.427 học viên, riêng năm 2011 đào tạo nghề cho 7.980 lao động.
  • (Dân Việt) - Lúc 16 giờ 20 ngày 19.8, tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã xảy ra vụ sập hầm Thủy điện Nậm Pông làm 2 người chết, 3 người bị thương. Bà Lang Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu xác nhận thông tin trên.
  • (Dân Việt) - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Thái Ngô Cường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu để làm rõ việc ông này vận chuyển gỗ không giấy tờ.
  • (Dân Việt) - Chiều 4.8, nguồn tin từ Công an huyện Đô Lương cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hành chính chiếc ô tô chở gỗ lậu có liên quan đến Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu để xử lý.
  • (Dân Việt) - Thời gian gần đây, Công an Nghệ An liên tục triệt phá các ổ nhóm, bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức mua bán người. Đã có hàng trăm phụ nữ ở các vùng miền núi xứ Nghệ sập bẫy , bị bán ra nước ngoài...
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Tôn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Vietforest) cho biết, người trồng keo tràm đang rơi vào tình thế bị thiệt thòi và chưa có phương án để giải quyết.
  • (Dân Việt) - Gọi điện cho vợ là chị Nguyễn Thị Hà, anh Lại Đức Vỹ ở bản Bình Quang (xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An) thấy một người đàn ông lạ nghe máy và xưng là… chồng của vợ mình.
  • (Dân Việt) - Gần 1 tháng trở lại đây, các thương lái về các huyện miền núi Nghệ An thu mua đỉa với giá cao, khoảng 10.000 đồng/con. Chính vì vậy mà nhiều người dân đã đổ xô ra đồng, khe, suối, ao, hồ, để bắt đỉa đem bán.
  • (Dân Việt) - Đến nay, tỉnh Nghệ An có 256 thôn, bản, xóm thuộc 54 xã chưa có điện lưới quốc gia, trong đó 23 xã thuộc 5 huyện (Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông) hoàn toàn chưa có điện.
  • (Dân Việt) - Người đàn ông cầm tinh con rồng này từng nổi danh là trùm lâm tặc và là đại ca đá đỏ khét tiếng một thời. Giờ đây, anh nổi tiếng giàu có nhờ trồng rừng. Anh là Phan Bá Giang, sinh năm 1964 ở huyện Đô Lương, Nghệ An.