Quy định đặc biệt trong trận chung kết U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản

Minh Chí Thứ bảy, ngày 13/09/2014 14:21 PM (GMT+7)
Theo quy định của Ban tổ chức, trận chung kết giải U19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014 giữa U19 Việt Nam với U19 Nhật Bản tại sân Mỹ Đình vào tối nay sẽ không thi đấu hiệp phụ. 
Bình luận 0
Như thường lệ, các trận loại trực tiếp ở các giải đấu sẽ tiến hành thi đấu 30 phút hiệp phụ nếu đôi bên không phân định được thắng thua. Nếu trong hai hiệp phụ, hai đội tiếp tục cầm hòa nhau thì họ sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu cân não.

Thế nhưng, sau trận chung kết U19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014 còn diễn ra lễ trao giải. Vì sợ ảnh hưởng tới lịch phát sóng truyền hình nên Ban tổ chức đã quyết định, trận chung kết giữa U19 Việt Nam với U19 Nhật Bản vào lúc 19h tối nay sẽ không thi đấu hiệp phụ. Điều đó có nghĩa, nếu cầm hòa nhau sau 90 phút thi đấu, 2 đội sẽ lập tức thi đấu luân lưu để tranh ngôi vô địch.

img

Trận chung kết giữa U19 Việt Nam với U19 Nhật Bản sẽ không có hiệp phụ. Ảnh: Bóng đá plus.

Với quyết định này của Ban tổ chức, U19 Việt Nam đang gặp chút lợi thế trước khi trận đấu diễn ra. Với nền tảng thể lực hoàn toàn thua thiệt so với đối phương, đội bóng của chúng ta sẽ khó lòng chơi sòng phẳng với U19 Nhật Bản nếu như trận đấu bước sang hiệp phụ.

Mặt khác, việc bị đánh giá yếu hơn cũng giúp cho U19 Việt Nam có được chút tâm lý thoải mái hơn trong trường hợp phải bước vào “loạt đấu súng” với đại diện đến từ xứ sở hoa Anh Đào. 

Trong bối cảnh đó, không loại trừ khả năng HLV Guillaume Graechen sẽ chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công trong trận đấu tới với hy vọng cầm hòa U19 Nhật Bản sau 90 phút thi đấu và vào loạt đá luân lưu hòng đánh bại đối thủ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem