Quý hiếm
-
Trong không gian xanh mướt của núi rừng Khu BTNT Hòn Bà (tỉnh Khánh Hòa), chúng tôi được tận mắt chứng kiến loài Voọc Chà vá chân đen-loài linh trưởng quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam đang chuyền cành; nhiều loài chim quý có tên trong sách Đỏ như: Chim Cao cát bụng trắng, chim hồng hoàng, chim diều hoa Miến Điện, diều núi, chim cổ rắn…
-
Chi cục Kiểm lâm TP HCM tiếp nhận, đưa đi cứu hộ một con chim cao cát bụng trắng do anh Nguyễn Bá Quyền phường Tân Thuận Đông, quận 7 tự nguyện giao nộp. Con chim hoang dã có tên trong sách Đỏ Thế giới này do anh Quyền ra vườn nhà vô tình bắt được.
-
Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
-
Thông qua các điểm đặt bẫy ảnh, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều loài động vật rừng nguy cấp, động vật hoang dã quý hiếm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (một khu rừng rộng gần 45.000ha, trải qua địa bàn 3 huyện phía Nam Hà Tĩnh là huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê, một phần giáp ranh với huyện Tuyên Hóa.
-
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích gần 42.000ha, trong đó, vùng đệm rộng hơn 15.000 ha với 18 thôn, làng trên địa bàn 7 xã thuộc các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Kbang của tỉnh Gia Lai. VQG Kon Ka Linh thực hiện hiệu quả việc bảo tồn 2 loài tê tê quý hiếm. Đây là 2 loài động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ.
-
Khó khăn hiện nay của Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) trong việc triển khai cứu hộ động vật hoang dã và chăm sóc động vật rừng quý hiếm để thả về tự nhiên là nguồn kinh phí cấp phát chưa kịp thời, quy mô nuôi nhốt chưa đáp ứng.
-
Loài cầy mực là động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ, vừa được lực lượng chức năng phát hiện lần đầu tiên ở Quảng Bình. Cầy mực là động vật hoang dã còn có tên là gấu chồn.
-
Chiều 28/11, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Cây di sản và Bằng xác lập Kỷ lục sân chim Hòn Trứng, nhân kỷ niệm “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam” (28/11/1959-28/11/2024).
-
Với bản tính thích tìm tòi những mô hình chăn nuôi mới, qua tìm hiểu, năm 2021, chị Nguyễn Thị Châu, ở thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đã mạnh dạn nuôi chim trĩ, chim quý hiếm với 600 con giống. Đến nay, gia đình chị đã có đàn chim trĩ đỏ 2.000 con, thu nhập hàng trăn triệu đồng mỗi năm..
-
5 con động vật hoang dã, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm có tên trong sách Đỏ gồm gồm 3 cá thể khỉ đuôi lợn và 2 cá thể trăn đất được lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum thả về lại môi trường tự nhiên tại khu vực Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ya Book của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray,