Quyền anh siêu nặng Olympic 2020: Gặp lại cơn ác mộng!

Minh Tú Thứ sáu, ngày 06/08/2021 19:40 PM (GMT+7)
Vào cuối tuần này, Bakhodir Jalolov và Richard Torrez sẽ tái ngộ trong trận chung kết quyền anh hạng siêu nặng tại Olympic 2020.
Bình luận 0

Vào Chủ Nhật tuần này, tay đấm người Uzbekistan Bakhodir Jalolov sẽ đối đầu với tay đấm người Mỹ Richard Torrez trong trận chung kết quyền anh hạng siêu nặng tại Olympic 2020. Đây là cuộc tái ngộ đầy ân oán giữa 2 võ sĩ này.

Thất bại của Torrez cách đây 2 năm. Ảnh: The Sun.

Thất bại của Torrez cách đây 2 năm. Ảnh: The Sun.

Cách đây 2 năm, Torrez đã bị Jalolov hạ đo ván một cách tàn bạo ở Giải vô địch quyền anh thế giới AIBA. Thời điểm đó, Torrez vẫn chỉ là một tay đấm nghiệp dư nên đã không thể chịu nổi những đòn tấn công khủng khiếp của Jalolov. Tay đấm người Mỹ bị hạ knock-out ở ngay trong hiệp 1.

Torrez chấn thương nặng tới mức anh phải nhờ các nhân viên y tế chăm sóc trước khi rời sàn đấu bằng cáng và được đưa tới bệnh viện. Thất bại đó chắc chắn sẽ khiến tay đấm người Mỹ "khắc cốt ghi tâm" cho đến hết sự nghiệp.

Oan gia ngõ hẹp, 2 năm sau thất bại đó, Torrez đã có cơ hội trả nợ Jalolov ở Olympic. Càng tuyệt vời và gay cấn hơn khi đó là trận chung kết. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Torrez đã tiến bộ và có nhiều kinh nghiệm hơn sau thất bại ở Giải vô địch quyền anh thế giới 2019.

Tuy nhiên, để đánh bại Jalolov là điều không hề dễ dàng, thậm chí rất khó. Tính tới thời điểm này, tay đấm người Uzbekistan đã đánh 8 trận chuyên nghiệp và đều thắng bằng knock-out.

Trận thắng của Jalolov trước Torrez cách đây 2 năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem