Quyết đấu Malaysia, VFF tính chuyện đặc biệt với ĐT Việt Nam

Long Nguyên Thứ ba, ngày 16/06/2020 09:10 AM (GMT+7)
Trước trận đấu quan trọng với ĐT Malaysia tại lượt về vòng loại World Cup 2022, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tính đến khả năng bổ sung cầu thủ nhập tịch cho ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận đấu. Cũng thi đấu 5 trận, ĐT Malaysia xếp thứ hai với 9 điểm. Ngoài ĐT Indonesia toàn thua 5 trận đã đấu và không còn hy vọng, 2 đội còn lại ở bảng đấu này là Thái Lan (8 điểm) và UAE (6 điểm, nhưng mới chơi 4 trận) đều còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Quyết đấu Malaysia, VFF tính chuyện đặc biệt với ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam thường xuyên giành kết quả tốt trước Malaysia thời gian gần đây

Chính vì sự quyết liệt tại bảng G, trận đấu với Malaysia trên sân Bukit Jalil sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với ĐT Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, thầy trò Park Hang-seo sẽ có lợi thế cực lớn về điểm số cũng như tinh thần để sẵn sàng cho 2 trận đấu còn lại gặp Indonesia và UAE.

Trong thời gian gần đây, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã liên tục giành kết quả tốt trước Malaysia. Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0 ở vòng bảng, sau đó thắng sân nhà và hòa sân khách để hạ đối thủ này tại chung kết.

Gần nhất, tại trận lượt đi vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã thắng Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà là Quang Hải với pha dứt điểm chớp nhoáng sau đường kiến tạo đẹp mắt của đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Quyết đấu Malaysia, VFF tính chuyện đặc biệt với ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Rất nhiều cầu thủ Việt kiều có tài đã bày tỏ khát khao được chơi cho ĐT Việt Nam

Để tăng cường sức mạnh nhằm đua tranh với ĐT Việt Nam cũng như duy trì cơ hội trong bảng đấu, thời gian gần đây, LĐBĐ Malaysia đã nhập tịch cho rất nhiều cầu thủ. Lực lượng của Malaysia được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều và những "cầu thủ ngoại" có thể tạo ra nhiều đột biến.

Trao đổi với truyền thông vào ngày 15/6, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi biết thông tin việc Malaysia tăng cường các cầu thủ nhập tịch. Trận đấu với họ ở lượt về chắc chắn sẽ rất khó khăn. Sắp tới, VFF sẽ tính toán để bổ sung cầu thủ nhập tịch cho ĐT Việt Nam”.

Trong thời gian gần đây, thông tin về việc nhập tịch cho thủ môn Filip Nguyễn rất được người hâm mộ quan tâm. Đây là thủ môn đã khẳng định được đẳng cấp và cũng rất khát khao khoác áo ĐT Việt Nam.

Ngoài ra, có một số cầu thủ Việt kiều khác cũng đã được VFF và HLV Park Hang-seo chú ý. Có thể kể ra Alexander Đặng, Jason Quang Vinh Pendant, Adriano Schmidt hay Michal Nguyễn. Ngoài ra còn có cầu thủ trẻ Kelvin Bùi cũng được đánh giá cao.

Quyết đấu Malaysia, VFF tính chuyện đặc biệt với ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Jason Quang Vinh Pendant từng lọt vào tầm ngắm của VFF

Theo kế hoạch dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ có đợt tập trung đầu tiên vào tháng 8 tới với quân số trên dưới 30 cầu thủ. HLV Park Hang-seo và các trợ lý vừa qua đã tăng cường theo dõi các trận đấu ở V.League và cúp Quốc gia để tuyển quân.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia vào ngày 13/10, Indonesia ngày 12/11 và UAE ngày 17/11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem