Ra mắt “Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao

PV Thứ tư, ngày 19/08/2020 07:15 AM (GMT+7)
Ngày 18/8, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội nông dân huyện tổ chức lễ ra mắt “Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao” và tập huấn công tác phòng chống lao cho 40 hội viên thuộc 2 xã Tuy Lộc và Tùng Khê.
Bình luận 0

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được thông tin về tình hình bệnh lao ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh; bệnh lao và sự lây truyền; những dấu hiệu nghi mắc bệnh, bệnh lao kháng thuốc, phòng và điều trị bệnh lao cho cho các thành viên trong gia đình, nhất là trẻ em và người già khi trong gia đình có người bị nhiễm... Đồng thời phổ biến các kỹ năng truyền thông cho cán bộ, hội viên nông dân về bệnh lao.

Ra mắt “Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao - Ảnh 1.

Sau lớp tập huấn, các đại biểu sẽ về triển khai tới hội viên tổ chức mình, góp phần nâng cao kiến thức cho nông dân về phòng, chống bệnh lao, khuyến khích nông dân tham gia các câu lạc bộ phòng chống lao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tích cực tham gia hoạt động phòng, chống lao, chủ động đi khám khi có biểu hiện nghi mắc bệnh đi khám và điều trị tại cơ sở y tế…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Quỳnh - Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm chi hội cần tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, công tác phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sàng lọc những người nghi mắc Lao sớm để có hướng điều trị kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem