Ra mắt Hội Nhiễm khuẩn Việt Nam, bảo vệ lực lượng tuyến đầu và sức khỏe người dân

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 19/12/2021 16:31 PM (GMT+7)
Ngày 18/12, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam (VNICS) đã chính thức ra mắt tại TP.HCM.
Bình luận 0
Ra mắt Hội Nhiễm khuẩn Việt Nam – bảo vệ lực lượng tuyến đầu và sức khỏe người dân - Ảnh 1.

Ra mắt Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam. Ảnh: Thu Hiền

Ra đời trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng góp vào công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống nhiễm khuẩn trong khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại hội thành lập Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bằng hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với đầu cầu tại TP.HCM và 128 điểm cầu trong cả nước với sự tham gia của gần 300 đại biểu. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 với Chủ tịch là PGS.TS.BS. Thầy thuốc nhân dân Lê Thị Anh Thư.

PGS.TS. Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng Hội Y Học Việt Nam cho rằng: "Hiện nay, chúng ta vẫn còn đang đứng trước nhiều thách thức trong hoạt động phòng chống đại dịch Covid-19 khi giai đoạn 4 của dịch vừa giảm xuống nhưng chưa thực sự chấm dứt. Trong khi đó, một giai đoạn bình thường mới vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế khoa học, an toàn và hiệu quả được bắt đầu. 

Đây chính là những thách thức mới cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và việc thành lập Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Việt Nam là một yêu cầu chính đáng, khẩn thiết để có thể sẻ chia, động viên to lớn đối với ngành y tế và bảo vệ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng".

Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam, PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Lê Thị Anh Thư chia sẻ, đây sẽ là bước ngoặt để đưa ngành kiểm soát nhiễm khuẩn hoạt động hiệu quả hơn, thiết thực hơn, góp sức cùng Bộ Y tế hỗ trợ, duy trì các dịch vụ chăm sóc, điều trị thiết yếu bằng cách ngăn chặn sự lây truyền Covid-19 ở các cơ sở y tế, giữ cho người bệnh và nhân viên y tế khỏe mạnh và an toàn.

PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế nhấn mạnh: "Nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong các nguyên nhân hàng đầu đe dọa sự an toàn của người bệnh, tăng biến chứng, ngày điều trị, chi phí nằm viện, tỷ lệ tử vong. Nhiễm khuẩn bệnh viện cũng gây quá tải, giảm chất lượng và uy tín bệnh viện và trở thành gánh nặng chăm sóc y tế. Vì vậy, sự ra đời của Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam sẽ giúp cho các bệnh viện trong cả nước cùng nhau phát triển trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, tạo văn hoá kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh được nâng cao".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem