Bé gái 4 tuổi sốc nhiễm khuẩn, thở máy vì nghiện ăn tóc

Bạch Dương Thứ tư, ngày 15/12/2021 17:10 PM (GMT+7)
Được chuyển đến từ bệnh viện địa phương ở Cà Mau, bé gái K.B. (4 tuổi) nhập Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, phải thở máy với chẩn đoán nghi ngờ tắc ruột.
Bình luận 0
Bé gái 4 tuổi sốc nhiễm khuẩn, thở máy vì nghiện… ăn tóc - Ảnh 1.

Khối tóc được lấy ra từ ruột bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Khởi đầu bằng một đợt nhiễm trùng đường ruột, ói liên tục, tiêu lỏng phân xấu và đau quặn bụng, nằm bệnh viện tại Cà Mau hai ngày thì bụng chướng dần, bé K.B. bị bí trung đại tiện, siêu âm nghi ngờ tắc ruột. Bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, tổn thương gan cấp, phải thở máy và truyền kháng sinh, vận mạch.

Các bác sĩ khẩn trương siêu âm và X-quang theo dõi hội chứng tắc ruột, đặt sonde trực tràng thấy ra phân lẫn tóc. Các điều dưỡng đã hỗ trợ tháo phân và lấy ra một lọn tóc khổng lồ trôi qua đường hậu môn.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng TP cho biết, cô bé đã nuốt một khối tóc khổng lồ trong suốt thời gian dài mà ba mẹ và cả nhà không để ý. Khối tóc này quấn chặt lấy dạ dày cô bé và tràn vào ruột. Đây là hội chứng nuốt tóc hiếm thấy được đặt tên theo nhân vật cổ tích Rapunzel.

BS Vũ cho biết, kiểm tra lại bệnh nhi phát hiện phần tóc trên trán và  hai bên thái dương gần như bị nhổ trụi.

Sau khi lấy ra được khối tóc khổng lồ, tình trạng sốc nhiễm trùng nhanh chóng cải thiện, bụng xẹp hẳn, nhưng bé vẫn phải thở máy và theo dõi tiếp. Các bác sĩ dự kiến sắp xếp cho bệnh nhi một cuộc điều trị về mặt tâm lý sau khi ổn định vì nguồn cơn của căn bệnh có thể do rất nhiều yếu tố tâm lý, tâm thần và rối loạn cảm xúc gây nên. Bé cần được phụ huynh quan tâm, giúp tinh thần ổn định hơn, đồng thời được kiểm tra và điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Bé gái 4 tuổi sốc nhiễm khuẩn, thở máy vì nghiện… ăn tóc - Ảnh 3.

Bệnh nhi vẫn đang phải thở máy và theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Ảnh: BVCC

Trong một bài viết về hội chứng Rapunzel trên tờ The Conversation, bà Imogen Rehm, nhà tâm lý học thuộc Đại học Swinburne, cho rằng hội chứng này có thể phát triển trên người mắc chứng nhổ tóc (trichotillomania) hoặc nhóm người bị thiểu năng trí tuệ. Búi tóc Rapunzel gây những triệu chứng dạ dày - ruột khá nặng, thậm chí 4% người mắc đã tử vong.

BS Vũ khuyến cáo, phụ huynh không thể chủ quan dù là một dấu hiệu nhỏ từ con mình như lười ăn, mệt mỏi, hay nôn, hay cáu gắt, hoặc thấy con hay than vãn, bực tức mỗi khi đi học về. Ngoài ra, các dấu hiệu như lo sợ đến trường, đau bụng trước mỗi buổi đến lớp, không thích ra ngoài chơi cùng bạn bè, gia đình... đều là dấu hiệu bất thường chỉ điểm cần được phụ huynh quan tâm, theo dõi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem