Ra mắt K.League 2017, Xuân Trường nhận thang điểm bất ngờ

Nhật Trường (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 02/07/2017 06:07 AM (GMT+7)
Lương Xuân Trường đã có 66 phút thi đấu ở K.League 2017, và dù nhiều người cho rằng tiền vệ người Việt Nam chơi quá mờ nhạt, thì anh vẫn được chấm 6 điểm.
Bình luận 0

Sau 17 vòng chờ đợi dài dằng dẵng, cuối cùng Xuân Trường cũng đạp cỏ ở sân chơi K.League mùa giải này. Anh được HLV Choi Yun-kyum điền tên trong danh sách đá chính ở trận làm khách trên sân của Daegu, đội bóng đang nằm ở tốp cuối BXH.

Xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, Xuân Trường đá tiền vệ lệch phải cặp cùng Oh Beomseok và Hwang Jin-sung. Phía trên là bộ ba Kim Kyung Jung, Kim Seung Yong và Lee Keun-ho.

img

Xuân Trường vẫn cần nhiều hơn những trận ra sân ở K.League để thực sự tự tin.

Ở trận này, Xuân Trường chơi khá tự do khi không bị gò bó ở nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Có những tình huống anh lui về khá sâu để hỗ trợ đồng đội, nhưng có nhiều khoảng thời gian Xuân Trường đá ngay dưới Lee Keun-ho.

Trong hiệp đầu tiên, Xuân Trường để lại vài tình huống đáng chú ý. Đầu tiên là pha phất bóng dài lên cho Lee Keun-ho ở phía trên. Đường chuyền dài của Xuân Trường rất ấn tượng nhưng tiếc là đồng đội của anh không thể xử lí tốt trái bóng.

Tình huống đáng chú ý thứ hai là pha cướp bóng sau sai lầm của hàng phòng ngự Daegu. Có bóng, anh bứt tốc và có cơ hội đối mặt với thủ môn của đối phương nhưng tiếc là Trường bị hậu vệ đội bạn phạm lỗi.

Ở hiệp này, Xuân Trường chỉ chơi ở mức độ tròn vai, anh vẫn chưa thực sự tự tin trong những tình huống đi bóng của mình. Một điều nữa là Trường tranh chấp còn kém.

Sang hiệp 2, Xuân Trường tiếp tục nỗ lực thi đấu để để lại ấn tượng nhưng cũng giống như hiệp 1, anh chơi tròn vai.

img

Điểm số của các cầu thủ trong trận vừa rồi.

Sau trận ra mắt K.League mùa giải 2017, trang chủ K.League đã chấm 6 điểm cho Xuân Trường. Một điểm số tương đương với ngôi sao số 1 Gangwon là Lee Keun-ho. Trận này anh cũng chơi không thực sự tốt. Điểm số của Xuân Trường bằng đa phần cầu thủ chủ nhà nhưng không phải điểm số thấp nhất trận này. Kang JiYong mới là cầu thủ nhận điểm thấp nhất của Gangwon với 5 điểm.

Với màn trình diễn vừa rồi, quả thực vẫn còn khó để Xuân Trường có thể tiếp tục giành được suất đá chính ở K.League.

Chung cuộc, Gangwon thắng chủ nhà Daegu 2-1, qua đó leo lên vị trí thứ 3 trên BXH K.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem