Rao bán thận giá 300 triệu đồng để kinh doanh

Thứ bảy, ngày 24/09/2011 13:16 PM (GMT+7)
Dân Việt – Một thanh niên mới 23 tuổi, tự đăng những dòng quảng cáo trên các trang mạng, với lời rao bán quả thận của chính mình để có vốn kinh doanh online.
Bình luận 0

Chủ đề rao bán thận được gửi lên mạng từ sáng 20.9, nội dung ghi rõ: “Nam, sống ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, mới 23 tuổi, nhóm máu O, sức khỏe tốt, không còn cách nào khác để kiếm vốn kinh doanh nên muốn bán một quả thận, chi tiết xin liên hệ….”.

img
Ảnh minh họa

Ngay lập tức, sự việc gây xôn xao dư luận và một vài phóng viên Trung Quốc lập tức liên hệ với chàng thanh niên này và được biết, anh chàng họ Lưu, là người thành phố Thanh Đảo.

Chàng thanh niên họ Lưu cho hay, hiện mình đang ở trọ trong thành phố, không cha mẹ, không người thân và bán thận là quyết định, là sự lựa chọn của bản thân chứ không ai xui khiến. Thậm chí còn nhấn mạnh “100.000 nhân dân tệ (khoảng 300 triệu đồng) cho một quả thận, không mặc cả”.

Theo điều tra của các phóng viên, nguyên nhân khiến anh chàng trẻ tuổi này nảy sinh ý định bán thận vì muốn kiềm một số tiền kha khá vừa đủ để kinh doanh online.

“Tôi không có cha mẹ, ngay từ lúc 16 tuổi họ đã chối bỏ quyền nuôi tôi, từ đó tôi lang thang tự kiếm sống, một năm chỉ gặp họ 1-2 lần nhưng không có tình cảm gì. Hiện tôi đang thất nghiệp, lại sắp đến hạn đóng tiền nhà, tôi muốn có một số vốn để kinh doanh. Tôi biết bán thận là vi phạm pháp luật, có thể bị bắt nhưng không còn cách nào khác, tôi đang rất tuyệt vọng…” – chàng thanh niên trẻ tuổi cho biết.

Theo Ynet/ Sohu

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem