Mắc ca
-
Cây mắc ca bắt đầu bén rễ tại Điện Biên từ năm 2013. Với tiềm năng, lợi thế về đất đai và khí hậu, Điện Biên là một trong những tỉnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch phát triển cây mắc ca vùng Tây Bắc và Tây Nguyên đến năm 2020, tiềm năng phát triển đến năm 2030.
-
Không tốn nhiều công chăm sóc như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cây mắc ca đang từng bước khẳng định vị trí, đem lại niềm vui cho bà con nông dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, trong đó nhiều hộ thanh niên đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang trồng mắc ca.
-
Mắc ca là loại cây “kén” khí hậu nhưng khi trồng ở xã Sơn Lang (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) lại cho năng suất và chất lượng hạt vượt trội so với vùng đất khác và mang lại giá trị kinh tế cao, giúp nhiều nông dân địa phương trở thành triệu phú.
-
Ông Lê Xuân Cương ở xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) là người đầu tiên ở tỉnh dám liều trồng cây mắc ca - thứ cây mới lạ ở đất Phú Thọ, đem về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chục năm nay.
-
Thời gian qua, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum khuyến khích bà con nông dân phát triển mô hình trang trại tổng hợp để nâng cao thu nhập. Qua thực tế, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện đã triển khai mô hình này, mang lại thu nhập cao, thu tiền tỷ.
-
Mới đây, đại diện một doanh nghiệp chuyên kinh doanh, xuất khẩu hạt mắc ca tại Đắk Lắk đã bày tỏ lo lắng về việc phát triển vùng nguyên liệu của mình, bởi hiện tượng chặt cây mắc ca để trồng sầu riêng của người dân đang có dấu hiệu bắt đầu "nóng" lên.
-
Ông Lê Xuân Cương, nông dân xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) là người đầu tiên ở tỉnh dám liều trồng cây mắc ca. Cây mắc ca là cây mới lạ ở đất Phú Thọ. Cây này ra quả lấy hạt ăn thơm ngon, bổ dưỡng, ví như "Nữ hoàng quả khô".
-
Từng bước thực hiện mục tiêu hết năm 2025, huyện Tuần Giáo có hơn 8.000 ha mắc ca để trở thành huyện có diện tích cây mắc ca lớn nhất cả nước, chiều ngày 23/5, huyện Tuần Giáo tổ chức "Ngày hội trồng Mắc ca năm 2024".
-
Thời gian qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai trồng cây mắc ca xen trong vườn cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Vườn trồng loại cây ra "nữ hoàng quả khô" ăn tốt cho tim mạch, nông dân Lạng Sơn đón cơ hội làm giàu
Vừa qua Văn phòng Phát triển bền vững – Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, canh tác cây mắc ca theo hướng an toàn sinh học cho một số hộ nông dân xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.