Rao bán thẻ học nghề: Có thể là do tâm lý

Thứ bảy, ngày 02/11/2013 07:03 AM (GMT+7)
Liên quan tới vấn đề một số QNXN có thẻ học nghề mà không học và rao bán thẻ, PV Báo NTNN đã phỏng vấn Thượng tá Doãn Thái Trí – Phó Trưởng phòng Dạy nghề (Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng).
Bình luận 0
Ông Trí nói: Việc hỗ trợ QNXN đi học nghề là chính sách tốt, hỗ trợ đào tạo và việc làm cho bộ đội sau khi xuất ngũ. Song song với việc hỗ trợ thẻ học nghề, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí ăn ở cho QNXN khi học nghề. Tuy nhiên, mức độ hỗ trợ còn tuỳ thuộc vào từng đối tượng và lưu lượng QNXN. Về cơ bản các QNXN đều được hỗ trợ ở nội trú.

Báo NTNN ghi nhận tình trạng một số QNXN sẵn sàng rao bán chính chiếc “cần câu cơm” của mình, theo ông, lý do vì sao?


img

- Tôi xin khẳng định, chi phí ăn ở không phải là lý do khiến quân nhân không mặn mà với việc học nghề và rao bán thẻ, bởi nhiều trường cao đẳng, đại học dù học hành rất tốn kém, sinh viên không được hỗ trợ gì mà họ vẫn vay mượn đi học. Có thể trong quan niệm của người Việt Nam, việc học nghề vẫn chưa phổ biến. Vì thế việc tuyển sinh học nghề nói chung và đào tạo nghề cho QNXN vẫn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề chính ở đây là nhận thức.

Như vậy, Cục Nhà trường cũng đã ghi nhận có tình trạng rao bán thẻ ?


- Cục Nhà trường chỉ quản lý về vấn đề đào tạo, còn việc cấp, phát thẻ do bên Cục Quân lực chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng có nghe nhiều, nhưng thực tế đi kiểm tra thì chưa phát hiện sai phạm này.

Nếu bị phát hiện, việc xử lý sẽ tiến hành thế nào, thưa ông?

- Cục Quân lực cũng có nghe thông tin và đi kiểm tra các cơ sở bên ngoài. Phối hợp với tỉnh đội để kiểm tra, so sánh hồ sơ. Nghe tin, chứ chưa phát hiện ra được trường hợp nào. Mới nghe nói vậy thôi, còn nếu phát hiện thì báo các cơ quan an ninh sẽ vào cuộc điều tra, toà án sẽ tiến hành khởi tố xử lý. Thực tế thì cục đã tính toán tới phương án thẻ học nghề có thể bị mua bán nên việc ban hành cấp, quản lý thẻ và thanh quyết toán thẻ được làm rất cụ thể. Vì vậy, để làm giả cả một hồ sơ không đơn giản chút nào.

Vậy còn thực trạng bỏ thẻ, giải pháp khuyến khích là gì, thưa ông?

- Việc cấp thẻ học nghề không phải là cấp đồng loạt, mà chỉ những quân nhân nào có nhu cầu mới tiến hành đăng ký và trước khi xuất ngũ sẽ được cấp. Thực tế cho thấy hầu như 100% quân nhân đăng ký, nhưng cũng có một số bỏ thẻ, không sử dụng. Để giải quyết thì phải thực hiện tốt khâu tư vấn học nghề trước khi ra quân.

Hải Hòa (thực hiện) (Hải Hòa (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem