Real Madrid ép Ronaldo chi tiền bịt miệng nạn nhân bị hiếp dâm?

Thứ sáu, ngày 12/10/2018 05:15 AM (GMT+7)
Tờ Correio da Manha vừa tiết lộ một thông tin gây sốc, Ronaldo không hề muốn trả tiền để mua sự im lặng của Kathryn Mayorga, nhưng vẫn buộc phải làm vì yêu cầu từ Real Madrid.
Bình luận 0

Cristiano Ronaldo chưa bao giờ nhận tội cưỡng hiếp Kathryn Mayorga. Bây giờ là vậy, năm xưa cũng thế. Khác biệt chỉ là Real Madrid đã không ủng hộ Ronaldo như Juventus đang sát cánh cùng ngôi sao Bồ Đào Nha trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

img

Ronaldo đã luôn phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp Kathryn.

Theo tiết lộ của tờ Correio da Manha (Bồ Đào Nha), chính Ban lãnh đạo Real Madrid đã ép Ronaldo phải trả 375.000 USD cho Kathryn để sự việc không bị làm rùm beng, vì sợ tổn hại cả hình ảnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Khi đó, Real Madrid vừa phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Ronaldo từ M.U.

Nguồn tin của tờ Correio da Manha cho biết, đội ngũ luật sư của Real Madrid và Ronaldo đã có nhiều lần bàn bạc để chọn ra phương án giải quyết tốt nhất. Hai bên thậm chí đã tranh cãi quyết liệt khi Ronaldo một mực khẳng định bản thân vô tội, không đồng ý trả tiền để bịt miệng cô nàng Kathryn Mayorga.

Tuy nhiên, đội ngũ luật sư của Real Madrid lại không đồng tình với cách làm "mạo hiểm" với hình ảnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Rốt cuộc, Ronaldo đành phải xuống nước, ký vào thỏa thuận với Kathryn và trả 375.000 euro cho "nạn nhân" người Mỹ.

img

Bằng chứng được tờ Der Spiegel công bố cho thấy, Ronaldo đã dùng tiền để mua chuộc Kathryn Mayorga vào năm 2010.

Bây giờ, hành động trả tiền của Ronaldo năm xưa lại đang trở thành một trong những bằng chứng quan trọng nhất để kết tội CR7 có hành vi phạm tội cưỡng hiếp với Kathryn, theo nhận định của luật sư Emilio Cortes, một trong những "thầy cãi" nổi tiếng nhất Tây Ban Nha.

Dịch Phong (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem