Real Madrid giành 3 điểm quý như vàng, HLV Zidane nổi giận vì bị "hỏi đểu"

Minh Tú Thứ hai, ngày 22/06/2020 07:10 AM (GMT+7)
HLV Zidane không vui khi bị các phóng viên hỏi về những tình huống gây tranh cãi ở trận Real Madrid thắng Sociedad.
Bình luận 0

Ở chuyến làm khách Sociedad thuộc vòng 30 La Liga, Real Madrid đánh bại đối thủ này với tỷ 2-1. Ramos (penalty – 50') và Benzema (70') là 2 cầu thủ ghi bàn cho đội khách. Trong khi đó, Mikel Merino ghi bàn danh dự cho chủ nhà ở phút 83.

Ramos đi vào lịch sử La Liga.

Ramos đi vào lịch sử La Liga.

Vượt qua Sociedad, Real Madrid chiếm lại ngôi đầu bảng mất vào tay Barcelona từ tháng 3. "Kền kền trắng" có cùng 65 điểm như Barcelona nhưng xếp trên nhờ hơn đối thủ thành tích đối đầu.

Đây là 3 điểm quý như vàng vì mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch. Trước Sociedad, Real Madrid đã đánh bại Valencia. Đây là 2 đối thủ khó chịu nhất của "Kền kền trắng" ở giai đoạn còn lại cuộc đua vô địch.

Trận này, Sergio Ramos đã đi vào lịch sử với tư cách là hậu vệ ghi bàn nhiều nhất La Liga. Tính cả pha lập công rạng sáng nay, Ramos có 68 bàn ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha. Thủ quân Real Madrid vượt qua huyền thoại Barcelona là Ronald Koeman (67 bàn) để trở thành hậu vệ ghi bàn nhiều nhất La Liga.

Sau trận đấu, HLV Zidane đã hết lời ngợi ca Ramos. "Sergio Ramos là hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử. Anh ấy truyền cảm hứng và cá tính của mình cho toàn đội".

Trận này, Real Madrid được hưởng quả penalty sau pha phạm lỗi của Diego Llorente đối với Vinicius (48'- Ramos đá thành công). Benzema ghi bàn ở tình huống các cầu thủ Sociedad cho rằng tiền đạo người Pháp đã dùng tay khống chế bóng. Trong khi Sociedad không được công nhận bàn thắng ở tình huống Adnan Januzaj sút tung lưới thủ môn Courtois (68').

Real Madrid giành 3 điểm quý như vàng, HLV Zidane nổi giận vì bị "hỏi đểu" - Ảnh 2.

HLV Zidane nổi giận vì bị "hỏi đểu".

Sau trận đấu, HLV Zidane tỏ ra giận dữ khi được phóng viên hỏi về 3 tình huống kể trên: "Tôi không thấy rõ những tình huống này. Tuy nhiên, mọi người cho tôi biết trọng tài đã đúng khi thổi penalty vì Vinicius bị phạm lỗi. Bàn thắng của Benzema hoàn toàn hợp lệ.

Tôi không muốn tranh cãi vì đó là nhiệm vụ của trọng tài. Tôi chỉ muốn nói đến chiến thắng xứng đáng của chúng tôi mà thôi.

Câu hỏi của các bạn làm tôi bực mình. Các bạn nói về vấn đề trọng tài như thể chúng tôi chẳng làm gì trên sân. Đây là chiến thắng xứng đáng của chúng tôi", nhà cầm quân người Pháp giận dữ cho hay.

Cũng trong phát biểu của mình, HLV Zidane cho hay La Liga chưa kết thúc và rất khó khăn. Vì thế, ông và các học trò sẽ chiến đấu đến đến cùng ở 8 vòng còn lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem